Lần thứ hai vào tù vì tàng trữ ma túy

30/11/2021 17:02

Ngày 29.11, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Thạnh 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.


Bị cáo Nguyễn Gia Thạnh lần thứ 2 phải vào tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy

Bị cáo Thạnh (29 tuổi ở thôn Hán Lý, xã Hưng Long, Ninh Giang) nghiện ma túy từ năm 2018.

Tối 11.9.2021, Thạnh cùng một người bạn đi xe máy lên TP Hải Dương chơi. Khi đến khu vực đường tàu đường Điện Biên Phủ, Thạnh nhìn thấy người bạn tên là Hùng (không rõ địa chỉ) liền dừng xe đi đến nói chuyện. Một lúc sau, Hùng đưa cho Thạnh một gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Thạnh liền cất giấu rồi ra xe tiếp tục đi. Người bạn đi cùng không biết Thạnh đang cất giấu ma túy.

Đến khoảng 22 giờ 50, khi Thạnh và người bạn đi đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Điện Biên Phủ thì bị Công an TP Hải Dương phối hợp với lực lượng chức năng tại chốt bắt quả tang, thu giữ tang vật. Gói ma túy Thạnh cất giấu có trọng lượng 0,224 g methamphetamine.

Thạnh đã một lần bị phạt 13 tháng tù cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

DT

(0) Bình luận
Lần thứ hai vào tù vì tàng trữ ma túy