Hạ viện Mỹ thành lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol

01/07/2021 06:25

Ngày 30.6, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thành lập một ủy ban chọn lọc nhằm điều tra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol vào ngày 6.1.2021.


Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC, ngày 6.1.2021

Nghị quyết trên được thông qua với 222 phiếu ủng hộ và 190 phiếu chống. Chỉ có hai nghị sĩ đảng cộng hòa là Liz Cheney và Adam Kinzinger ủng hộ nghị quyết trên.

Không giống như Ủy ban được đề xuất ban đầu, Ủy ban điều tra mới của Hạ viện sẽ có 8 thành viên do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ định và 5 thành viên được bổ nhiệm “sau khi tham vấn” với Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy.

Ủy ban này có nhiệm vụ điều tra và báo cáo về “sự kiện, hoàn cảnh và nguyên nhân” liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6.1, bao gồm sự chuẩn bị của các cơ quan thực thi pháp luật và “các yếu tố ảnh hưởng thúc đẩy” cuộc tấn công nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.  Ủy ban cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.

Trong một phát biểu, Chủ tịch Hạ viện Pelosi khẳng định: “Chúng ta có nghĩa vụ đối với Hiến pháp và người dân Mỹ là phải tìm ra sự thật của ngày 6.1 và đảm bảo rằng một cuộc tấn công như vậy đối với nền dân chủ của chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Việc thành lập ủy ban mới được các nghị sĩ đảng Dân chủ thúc đẩy sau khi sau khi các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện ngăn chặn thành công việc thành lập một ủy ban độc lập, lưỡng đảng để điều tra vụ tấn công, trong đó hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol và làm gián đoạn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.  Đa số đảng Cộng hòa cho rằng việc thành lập ủy ban điều tra là không cần thiết và họ sẽ tiếp tục ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạ viện Mỹ thành lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol