Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022

09/05/2022 21:39

Tối 9.5, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương), Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành, địa phương tới dự.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo các chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử trong tỉnh dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ

Sau chương trình nghệ thuật, niệm Phật cầu gia bị, các đại biểu dự đại lễ đã cùng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc chư tôn đức tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19.

Các đại biểu cũng đã nghe thông điệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn của hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử của Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm; thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn...

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, các Phật tử cần phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định truyền thống tốt đẹp và những đóng góp quan trọng của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.


Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và các chức sắc Phật giáo thực hiện nghi thức tắm tượng

Hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh Hải Dương đã từng bước được củng cố và phát triển, kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội. Các tín đồ, Phật tử đã có nhiều đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế các tệ nạn xã hội. Đặc biệt từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, các vị tăng, ni, Phật tử luôn chấp hành quy định phòng chống dịch; tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ phòng chống dịch, quỹ vaccine phòng dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tham gia thúc đẩy tiêu thụ nông sản...

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc thông điệp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị với tinh thần yêu nước, đoàn kết, hòa hợp, thời gian tới Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu, noi gương các bậc tiền nhân, đoàn kết xây dựng Giáo hội thống nhất, vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý tăng ni, tự viện theo đúng Hiến chương, Nội quy tăng sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và luật pháp. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.

Một tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại lễ Phật đản năm 2022- Phật lịch 2566

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chúc hòa thượng Thích Quảng Tùng; lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng toàn thể tăng, ni, Phật tử trong tỉnh “thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành”.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện các nghi lễ niệm hương, tụng kinh, tắm Phật.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG


(0) Bình luận
Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022