Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba

24/05/2022 15:16

Sáng 24.5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương).

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các vị hoà thượng: Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự; Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam… tới dự.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định trong gần 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam ở thời kỳ nào cũng lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hoá chúng sinh, lấy trí tuệ làm phương châm hành đạo, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Giáo hội Phật giáo tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phật sự - xã hội mà Giáo hội Phật giáo Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội tiếp tục củng cố về tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm thực hiện nghiêm Hiến chương, quy chế và các quy định của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tăng cường mối quan hệ gắn bó với chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp. Mở rộng mối quan hệ đồng đạo, phát huy bản sắc văn hoá Phật giáo, bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Thực hiện tốt công tác quản lý tăng ni, tự viện. Hướng dẫn, động viên tăng ni, phật tử thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Triệu Thế Hùng và Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị các tăng ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục đoàn kết với các tôn giáo, tầng lớp nhân dân. Tích cực tham gia các phong trào do Uỷ ban MTTQ phát động. Tăng cường tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Không ngừng đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội cực đoan, lợi dụng tôn giáo để kích động, chia rẽ làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất của Giáo hội. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030…

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân

Tại đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương. Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho 14 tập thể, 12 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022; Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho hàng chục tập thể, cá nhân.

Nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã được UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen

Cũng tại đại hội, thông qua Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng 4 ngôi nhà "đại đoàn kết" cho người nghèo.

Sau 2 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã suy cử 39 uỷ viên tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khoá mới. Ban Trị sự khoá mới suy cử 13 uỷ viên vào Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh. Thượng toạ Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khoá VIII tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khoá IX.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Trước đó, chiều 23.5, đại hội đã tiến hành phiên trù bị.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba