Giảm 47 người chết do tai nạn giao thông

29/12/2021 09:00

Theo thống kê của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, 12 tháng qua (từ ngày 15.12.2020-14.12.2021), toàn tỉnh xảy ra 168 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 129 người chết, 81 người bị thương.


Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 5

So với năm 2020, toàn tỉnh giảm 53 vụ tai nạn giao thông, giảm 47 người chết và giảm 25 người bị thương. Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 162 vụ, làm 125 người chết, 80 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, 1 người bị thương. Đường thuỷ nội địa xảy ra 4 vụ, làm 2 người chết.


Năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10.356 trường hợp vi phạm giao thông (ảnh minh họa)

Theo phân tích của Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2021, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí. Đã có 8/12 huyện, thị xã, thành phố có số người chết giảm do tai nạn giao thông và đều giảm từ 20% trở lên gồm TP Hải Dương, TP Chí Linh, các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành, Thanh Hà, Thanh Miện. Các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành và TP Chí Linh có số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 50%.

Cùng thời gian trên, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10.356 trường hợp vi phạm giao thông, phạt trên 22,17 tỷ đồng, tước 2.711 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.495 phương tiện.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Giảm 47 người chết do tai nạn giao thông