Đi vào đường cấm, xe đầu kéo làm đổ cột đèn chiếu sáng ở TP Hải Dương

18/10/2021 06:38

Xe ô tô đầu kéo do anh Trần Hải Đăng điều khiển đâm đổ cột đèn chiếu sáng tại khu vực ngã tư Máy Sứ ở TP Hải Dương.


Xe đầu kéo làm đổ cột đèn chiếu sáng gần khu vực ngã tư Máy Sứ

Vào khoảng 20 giờ 15 ngày 17.10, xe ô tô đầu kéo 29H-286.28 kéo rơ-moóc 29R-022.84 do anh Trần Hải Đăng (sinh năm 1986, ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) điều khiển, đi trên đường Lê Thanh Nghị hướng từ cầu Cất tới ngã tư Máy Sứ thì va phải cột đèn chiếu sáng bên đường ở gần khu vực ngã tư Máy Sứ. Sự cố làm 1 cột đèn và 1 cây xanh bị đổ, dây cáp viễn thông, cáp truyền hình võng xuống đường và ảnh hưởng tới hệ thống chiếu sáng từ cầu Cất đến ngã tư Máy Sứ. Đường Lê Thanh Nghị là một trong 10 tuyến đường nội thành của TP Hải Dương cấm ô tô từ 4 trục bánh trở lên.


Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã điều động nhân viên di chuyển cây xanh bị đổ và cắt tỉa cây xanh gần nơi xảy ra sự cố, tạo thuận lợi cho các đơn vị khác xử lý dây cáp võng xuống đường và dựng cột đèn. Đến sáng 18.10, công ty cũng đã khôi phục tạm thời hệ thống chiếu sáng ở khu vực trên. Các doanh nghiệp viễn thông đang phối phợp với Điện lực TP Hải Dương dựng cột đèn để bảo đảm an toàn.


Nhân viên Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng bị ảnh hưởng

PV

(0) Bình luận
Đi vào đường cấm, xe đầu kéo làm đổ cột đèn chiếu sáng ở TP Hải Dương