Đi tù vì đưa 12 người sang Trung Quốc trái phép

26/05/2022 09:32

Chiều 24.5, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Lê Đình Bằng (34 tuổi, ở thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, Tứ Kỳ) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Chiều 24.5, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Lê Đình Bằng (34 tuổi, ở thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, Tứ Kỳ) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Bằng được một người rủ sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch để làm nghề mộc ở TP Nam Ninh. Bằng và người này sang Trung Quốc trái phép bằng cách chèo thuyền vượt sông Ka Long thuộc địa phận TP Móng Cái (Quảng Ninh). 

Cuối năm 2013, Bằng được chủ người Trung Quốc tên A Pấn bảo biết ai ở Việt Nam làm nghề mộc thì giới thiệu sang. Về quê, Bằng tìm người ở các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang. Khi có người muốn đi, Bằng hẹn buổi tối tập trung tại cầu cống Bía ở thôn Quảng Giang (xã Đại Hợp) rồi đi ô tô đến TP Móng Cái. Sau đó, Bằng đưa họ trốn sang Trung Quốc bằng đò tự phát qua sông Ka Long.

Từ tháng 3.2014 đến tháng 3.2017, Bằng thực hiện 9 đợt đưa 12 người trốn sang Trung Quốc làm việc. Năm 2017, toàn bộ 12 người trốn sang Trung Quốc làm đã trở về quê.

Tòa án tuyên phạt bị cáo Bằng 6 năm 6 tháng tù. 

DT

(0) Bình luận
Đi tù vì đưa 12 người sang Trung Quốc trái phép