Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp

29/12/2021 13:52

Sáng 29.12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa X; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 225 đại biểu đại diện cho 82.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khoá XI phát biểu tại đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận thời gian qua Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ tới các cấp Hội CTĐ trong tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động nhân đạo, từ thiện. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với nhiệm vụ chính trị của hội để thực hiện “Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025” một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhất.


Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương lần thứ XI

Tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động với phương châm hành động "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” và 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm).

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động theo hướng xã hội hóa. Thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời có trọng tâm, trọng điểm mang tính phát triển bền vững, nhằm tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Tập trung thực hiện các giải pháp theo chiều sâu để nâng cao chất lượng tổ chức hội; xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức hội, nhất là ở cơ sở; ứng dụng có hiệu quả chuyển đổi số trong các hoạt động của hội; quan tâm công tác phát triển hội viên, lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên CTĐ.


Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm, quán triệt triển khai tốt các văn bản của Trung ương hội và của tỉnh về công tác CTĐ, các hoạt động nhân đạo; giúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức hội ngày càng làm tốt hơn vai trò nòng cốt, cầu nối trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Hội CTĐ cấp tỉnh. Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, chuyên nghiệp, thống nhất, phát huy sức mạnh nhân đạo.


Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa X tái cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội CTĐ đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 23,4 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà CTĐ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trợ cấp thường xuyên cho 9.216 lượt địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng; trao 116 con bò sinh sản trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho các hộ nghèo... Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được duy trì thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tặng 145.362 suất quà trị giá hơn 56,7 tỷ  đồng; vận động và thu nhận được 58.481 đơn vị máu, tăng hơn 19.000 đơn vị máu so với nhiệm kỳ trước…

Tại đại hội, 3 đại biểu đã tham luận về công tác vận động nguồn lực trợ giúp người dân gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19; hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phong trào hiến máu tình nguyện góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo và giáo dục lòng nhân ái trong học đường.


Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã suy tôn đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Hải Dương khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa XI gồm 35 người. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 người, đồng chí Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa X tái cử chức Chủ tịch hội khóa XI, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm và đồng chí Vũ Nguyên Đăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Một tiết mục trong chương trình văn nghệ tại đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2021-2026 như phấn đấu có từ 80% số hội cơ sở (xã, phường và tương đương) đạt khá trở lên, không có cơ sở hội yếu; tích cực phát triển lực lượng tình nguyện viên ở tất cả các cấp hội, trường học; số dư quỹ hằng năm cấp xã, phường, thị trấn từ 20 triệu đồng trở lên, Hội CTĐ cấp huyện từ 100 triệu đồng trở lên, Hội CTĐ cấp tỉnh từ 500 triệu đồng trở lên. Các cấp hội duy trì quản lý và trợ giúp ít nhất 500 địa chỉ nhân đạo hằng năm; tổng trị giá công tác xã hội cả nhiệm kỳ đạt 120 tỷ đồng; huy động ít nhất 60.000 đơn vị máu; xây dựng được một số mô hình điểm về hiến máu tình nguyện; khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 35.000 lượt người...

Trong suốt quá trình đại hội diễn ra, các đại biểu thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19.

VIỆT QUỲNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp