Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội

28/11/2022 16:00

Sáng 28.11, tại Ninh Giang, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022 với chủ đề “Kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội dành cho đại biểu dân cử”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Đông đảo đại biểu HĐND tỉnh và HĐND 2 cấp các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích nhấn mạnh hoạt động thảo luận về kinh tế - xã hội tại phiên họp toàn thể của kỳ họp HDND thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cử tri, phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội địa phương, bao hàm cả những vấn đề chiến lược theo lộ trình và vấn đề nóng, cấp thiết phát sinh. Để nghiên cứu sâu kĩ, phát hiện đúng, trúng vấn đề và góp ý, đưa ra giải pháp cụ thể, đại biểu HĐND cần không ngừng trui rèn, sáng tạo, đổi mới kỹ năng hoạt động trong suốt nhiệm kỳ.

Đại biểu Phạm Sỹ Binh, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phong (Ninh Giang) cho rằng để việc nghiên cứu báo cáo có chất lượng, Thường trực HĐND xã cần bám sát, nắm vững các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 

Trong 1/2 ngày diễn ra hội thảo, 9 lượt đại biểu đã tham luận về nhiều vấn đề trọng tâm. Đại biểu Hoàng Văn Bảo (HĐND TP Hải Dương) cho rằng khi thảo luận báo cáo kinh tế - xã hội tại kỳ họp cần bảo đảm thời gian, súc tích, ngắn gọn, lập luận sắc bén và bám sát báo cáo vì đây là báo cáo trung tâm với nội dung toàn diện.

Từ thực tiễn nghiên cứu, phân tích báo cáo kinh tế - xã hội về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đại biểu Nguyễn Văn Hán, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Thành cho rằng cần nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan tham mưu là Ban Chỉ huy quân sự huyện, nâng cao chất lượng biên tập, tổng hợp của Văn phòng HĐND và UBND huyện trong tham mưu xây dựng báo cáo.


Đại biểu Hoàng Văn Bảo (HĐND TP Hải Dương) chia sẻ kinh nghiệm khi thảo luận báo cáo kinh tế - xã hội tại kỳ họp cần bảo đảm thời gian, súc tích, lập luận sắc bén

Theo đại biểu Phạm Sỹ Binh, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phong (Ninh Giang), Thường trực HĐND xã cần bám sát, nắm vững các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn để việc nghiên cứu báo cáo có chất lượng, làm cơ sở ban hành nghị quyết. Đồng thời, để có căn cứ đánh giá, phân tích báo cáo, Thường trực HĐND xã cần tích cực khảo sát thực địa, giám sát UBND và lắng nghe ý kiến cử tri, đặc biệt là vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản biểu dương tinh thần sôi nổi, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tham dự hội thảo. Các ý kiến tại hội thảo cho thấy hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Để hoạt động HĐND các cấp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND các cấp quan tâm lựa chọn chuyên đề, chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo trong thời gian tới theo hướng chuyên sâu.

Các đại biểu tham dự hội thảo

PHONG TUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội