Cục Quân lực kiểm tra công tác tuyển quân tại thị xã Kinh Môn

10/12/2021 21:45

Chiều 10.12, Đoàn công tác Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu) do đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tuyển quân tại thị xã Kinh Môn.


Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực kiểm tra việc thực hiện hiện các văn bản pháp luật trong công tác tuyển quân tại thị xã Kinh Môn

Qua kiểm tra, đánh giá thực tế việc triển khai các văn bản, quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về công tác tuyển quân, đại tá Nguyễn Quốc Hải đánh giá cao kết quả công tác tuyển quân của thị xã Kinh Môn. Địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân. Tích cực đổi mới trong tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thành lập các đoàn công tác đến từng nhà, gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là tặng sổ tiết kiệm, tặng quà các thanh niên nhập ngũ, sẵn sàng nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất...

Đại tá Nguyễn Quốc Hải đề nghị thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được làm tốt hơn nữa công tác tuyển quân, nhất là chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc giao nhận quân năm 2022, chủ động sẵn sàng mọi tình huống trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ưu tiên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 cho thanh niên nhập ngũ...

Năm 2022, thị xã Kinh Môn có hơn 1.300 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển. Qua sơ tuyển có hơn 900 thanh niên đủ điều kiện khám cấp thị xã. Đến ngày 8.12, thị xã Kinh Môn đã hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 cho các nam thanh niên, trong đó gần 750 thanh niên đã thực hiện lệnh khám, số thanh niên còn lại đã nhận giấy báo nhập học của các trường đại học, cao đẳng. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã ra quyết định cho thanh niên tạm hoãn bổ sung hoặc thuộc diện F1, F2 đang thực hiện cách ly.

PV

(0) Bình luận
Cục Quân lực kiểm tra công tác tuyển quân tại thị xã Kinh Môn