Chồng chém vợ 6 nhát rồi tự sát không thành

23/06/2022 16:39

Sáng 23.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Tăng Khánh Hoàn (sinh năm 1982, thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn, Tứ Kỳ) về tội giết người.

Bị cáo Hoàn đã phải trả giá về hành vi phạm tội của mình

Hoàn ham mê đánh bạc dẫn đến nợ nần. Ngày 19.10.2019, do Hoàn nợ nhiều, chủ nợ thường xuyên tìm gặp chị Nguyễn Thị H. (vợ Hoàn) gây sức ép đòi tiền. Không chịu được, chị H. đã đưa 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng (Tứ Kỳ) sinh sống.

Hồi 13 giờ 45 ngày 22.10.2019, khi chị H. cùng mọi người đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai chị H. ở xã Bình Lãng thì Hoàn đến. Tại đây, Hoàn và vợ xảy ra to tiếng, cãi nhau. Tức giận, Hoàn cầm dao chém liên tiếp 6 nhát vào người khiến chị H. bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, chị H. bị tổn thương cơ thể 26%.

Chém vợ xong, Hoàn bỏ ra ngoài dùng hung khí tự sát nhưng không thành và sau đó bỏ trốn. Ngày 18.2.2022, Hoàn bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Tòa tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù với Hoàn. Năm 2017, Hoàn bị Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc.

DT

(0) Bình luận
Chồng chém vợ 6 nhát rồi tự sát không thành