Xét xử đối tượng từng tàng trữ ma túy đâm chết hàng xóm

22/06/2022 17:50

Sáng 22.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vụ (sinh năm 1975, ở thôn An Lý, xã Hưng Long, Ninh Giang) về tội giết người.

Sân, cổng nhà Vụ tiếp giáp với tường sau nhà ông Nguyễn Hữu Vanh (sinh năm 1962). Cổng nhà Vụ thường xuyên có nước bẩn, rác của nhà ông Vanh chảy, vứt sang nên hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.


Bị cáo Vụ bị phạt 20 năm tù 

Ngày 3.1.2022, Vụ thấy ở cổng nhà mình có nước bẩn, vỏ kẹo, bánh, hộp sữa, bim bim thì cho rằng rác đó do nhà ông Vanh vứt ra, liền chửi đổng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đang ăn cơm, uống rượu ở trong nhà, Vụ nghe thấy tiếng vợ chồng ông Vanh chửi bới, nghĩ là chửi mình nên vào bếp lấy một con dao bầu đi ra đầu ngõ. Lúc này không thấy ai, Vụ quay về cổng nhà. Đúng lúc này, ông Vanh đến thấy Vụ cầm dao liền có ý thách thức. Vụ tiến đến đâm ông Vanh một nhát vào ngực trái. Ông Vanh ôm ngực chạy về nhà và hô hoán mọi người. Ông Vanh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào hồi 18 giờ 40.         

Gây án xong, Vụ mang con dao đâm ông Vanh vứt xuống sông Luộc sau đó đến Công an xã Hưng Long đầu thú.         

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Vụ 20 năm tù. Năm 2016, Vụ bị Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang phạt 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

       DT

(0) Bình luận
 Xét xử đối tượng từng tàng trữ ma túy đâm chết hàng xóm