Bí tiền tiêu, đi lấy trộm xe máy

07/06/2022 16:13

Sáng 7.6, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tạ (30 tuổi, ở thôn Đồng Hy, xã Ứng Hòe, Ninh Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Tạ lĩnh án

Khoảng 8 giờ 30 ngày 7.11.2021, Tạ đi bộ quanh thôn xem có gia đình nào để tài sản sơ hở sẽ lấy trộm để có tiền tiêu sài. Qua nhà chị Nguyễn Thị D., Tạ thấy cổng mở, trong sân để 2 chiếc xe máy. Quan sát một lúc biết không có người trông coi, Tạ liền vào sân thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Wave vẫn để chìa khóa ở ổ khóa điện, sau đó ra ngoài nổ máy phóng đi. Đến bãi vật liệu xây dựng của gia đình chị Nguyễn Thị T. ở thôn Đoan Xuyên (xã Ứng Hòe) thấy có chiếc bình ắc quy, Tạ lại vào lấy trộm.

Tạ mang bán xe máy cho một người đàn ông không quen biết ở khu vực chợ Sặt (Bình Giang) được 3,5 triệu đồng và bán bình ắc quy cho người mua đồng nát với giá 250.000 đồng.

Theo định giá của cơ quan chức năng, chiếc xe máy Tạ lấy trộm trị giá 7,5 triệu đồng, bình ắc quy 750.000 đồng.

Tòa tuyên phạt Tạ 10 tháng tù.

Tạ bỏ học giữ chừng, không có nghề nghiệp ổn định, thích ăn chơi và nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi đánh nhau, trộm cắp tài sản, xúc phạm danh dự người khác.

DT

(0) Bình luận
Bí tiền tiêu, đi lấy trộm xe máy