Thiết lập, kết thúc vùng cách ly y tế một số khu vực ở TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn

03/12/2021 19:39

Ngày 3.12, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly, kết thúc cách ly y tế với một số khu vực thuộc TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn.

Tại xã Liên Hồng (TP Hải Dương), thiết lập vùng cách ly y tế 4 khu vực thuộc thôn Đồng Nại.

Trong đó, tại xóm Trình có đoạn từ nhà ông Vũ Đức Luân đến nhà bà Trần Thị Nhật gồm 22 hộ với 89 nhân khẩu và đoạn từ nhà ông Phạm Văn Hương đến nhà ông Phạm Văn Nội gồm 30 hộ, 108 nhân khẩu, từ 6 giờ ngày 27.11.

Tại xóm Sóc có đoạn từ nhà ông Phạm Văn Thường đến nhà bà Phạm Thị Lim  gồm 7 hộ với 26 nhân khẩu và đoạn từ nhà ông Phạm Văn Chắc đến nhà ông Phạm Văn Vùng gồm 26 hộ với 81 nhân khẩu, từ 6 giờ ngày 27.11.

Tại thôn Qua Bộ, phong tỏa từ nhà ông Nguyễn Văn Quý đến nhà ông Nguyễn Văn Lâm, gồm 13 hộ với 41 nhân khẩu, từ 6 giờ ngày 29.11.

Trên địa bàn thành phố còn thiết lập vùng cách ly một số khu vực. Đó là, toàn bộ ngõ 7, đường Linh Đàm, khu dân cư số 4 (phường Cẩm Thượng) gồm 20 hộ với 51 nhân khẩu, từ 6 giờ ngày 26.11; ngõ 64, phố Tiền Phong (phường Quang Trung) gồm 7 hộ với 28 nhân khẩu, từ 6 giờ ngày 30.11; đoạn từ số nhà 74 - 86 phố Hồng Quang (phường Quang Trung) gồm 7 hộ với 9 nhân khẩu, từ 6 giờ ngày 1.12; đoạn từ số nhà 9 - 17C phố Trần Công Hiến, khu dân cư số 17 (phường Bình Hàn), từ 7 giờ ngày 28.11.

Thời gian phong tỏa các khu vực trên trong 14 ngày.

Cùng ngày, kết thúc cách ly y tế vùng có dịch đối với một số khu vực thuộc TP Hải Dương. Cụ thể: ngõ 41, phố Cựu Thành, khu dân cư số 3 (phường Nguyễn Trãi) gồm 3 hộ với 4 nhân khẩu, từ 10 giờ ngày 1.12; từ số nhà 73 - 77 phố Thống Nhất, khu dân cư số 5 (phường Lê Thanh Nghị) gồm 3 hộ với 8 nhân khẩu, từ 10 giờ ngày 2.12; một phần ngõ 68, phố Thượng Đạt (phường Tứ Minh) gồm 6 hộ với 48 nhân khẩu, từ 16 giờ ngày 2.12.

Trên địa bàn thị xã Kinh Môn, kết thúc cách ly y tế đối với các hộ dân thuộc tuyến phố Đình Bắc, khu dân cư Hạ Chiểu 2, Hạ Chiểu 3 (phường Minh Tân) gồm 284 hộ với 983 nhân khẩu, từ 18 giờ ngày 3.12. Các khu vực này được dỡ bỏ cách ly y tế do trong 14 ngày gần nhất không phát sinh F0.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiết lập, kết thúc vùng cách ly y tế một số khu vực ở TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn