Sức mua bánh Trung thu tăng, nhiều loại "cháy" hàng

09/09/2022 19:20

Theo đại diện Công ty TNHH Hữu Bình (TP Hải Dương), hãng bánh Kinh Đô tại Hải Dương, sức mua bánh Trung thu năm nay tăng hơn 10% so với Tết Trung thu những năm chưa có dịch Covid-19.

Thông thường, sức mua sẽ tăng cao vào những ngày cận Tết Trung thu nhưng năm nay, nhiều người đã mua bánh từ đầu tháng 8 âm lịch. Một số loại bánh nhân nhuyễn như trà xanh, cốm dừa, đậu đỏ, khoai môn... đã "cháy" hàng.


Nhiều loại bánh Trung thu đã "cháy" hàng từ sớm

Năm nay, do giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng nên giá bánh Trung thu cũng tăng từ 2-11% so với năm ngoái. Tùy theo loại nhân và trọng lượng, mỗi chiếc bánh Trung thu Kinh Đô có giá từ 57.000-390.000 đồng. Dòng sản phẩm cao cấp dao động từ 610.000-4.900.000 đồng/hộp từ 2-6 bánh. 

Tùy theo loại nhân, trọng lượng và hình thù, mỗi chiếc bánh Trung thu Hữu Bình có giá dao động từ 25.000-230.000 đồng (với trọng lượng từ 72g-680g). 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức mua bánh Trung thu tăng, nhiều loại "cháy" hàng