Nhộn nhịp thị trường đồ lễ ông Công, ông Táo

07/02/2018 15:21

Còn 1 ngày nữa là đến Tết ông Công, ông Táo (23 tháng chạp), các chợ trên địa bàn TP Hải Dương đã bày bán đủ các loại mặt hàng phục vụ.

Năm nay, người dân có xu hướng mua sắm tiết kiệm, giá cả các mặt hàng cũng ổn định hơn.

Thu hút khách nhiều nhất là các cửa hàng bán đồ hàng mã, tiền vàng. Giá một bộ vàng mã cúng bao gồm quần áo, mũ hài, cá chép, vàng hương... từ 30.000 đồng đến hơn 100.000 đồng. Chỉ một số ít người đặt mua bộ vàng mã lớn với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/bộ

Năm nay, cây tỏi lộc là một lựa chọn mới cho người dân trong lễ cúng ông Công, ông Táo với giá bán từ 20.000-50.000 đồng/cây

Thị trường cá chép vàng cũng sôi động và đa dạng không kém. Loại cá có kích thước bằng lòng bàn tay giá từ 10.000-30.000 đồng/con. Loại cá to hơn thì giá bán cũng cao hơn từ gấp 1,5-2 lần

Bánh chưng có nhiều loại theo kích cỡ với giá từ 30.000-70.000 đồng/chiếc… 

Giá các loại hoa đều cao hơn so với ngày thường, có loại tăng gấp đôi

Một sản phẩm khác được người dân tìm mua là lò đốt tiền mã. Năm nay, lò đốt chủ yếu được làm inox với nhiều kích cỡ khác nhau. Giá một chiếc lò như vậy từ 150.000-300.000 đồng

ĐỨC TÂM - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhộn nhịp thị trường đồ lễ ông Công, ông Táo