Nguồn cá chép dồi dào, giá tương đương năm trước

17/01/2020 08:44

Theo một số người dân chuyên ươm cá chép bán vào dịp cúng ông Công, ông Táo (23 tháng chạp) ở các huyện Tứ Kỳ và Thanh Miện, năm nay, họ chủ động giảm sản lượng cá cung cấp ra thị trường.


Giá cá chép cúng ông Công, ông Táo tương đương năm trước

Trại nuôi cá của bà Đặng Thị Lý, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) có sản lượng khoảng 3 tạ cá, giảm 1,2 tạ so với năm trước. Trại cá của ông Phạm Văn Quất ở xã Cao Thắng (Thanh Miện) có khoảng 5 tạ, giảm 4 tạ so với năm trước... Giá bán từ 70.000-100.000 đồng/kg, tương đương với năm trước.

Người nuôi chủ động giảm sản lượng cá do hiện nay có thêm nhiều nơi cung cấp cá cúng dịp này. Năm nay, thời tiết nắng ấm, tỷ lệ cá sống cao, tổn thất ít, dẫn đến nguồn cung dồi dào...

Tại các chợ trên địa bàn TP Hải Dương, giá cá chép từ 10.000-40.000 đồng/3 con. Mức giá này tương đương năm trước.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguồn cá chép dồi dào, giá tương đương năm trước