Gần 80% sản lượng vải ở Chí Linh đã tiêu thụ

30/06/2022 09:26

Theo Phòng Kinh tế TP Chí Linh, đến ngày 29.6, đã có gần 8.000 tấn vải của nông dân được thu hoạch và tiêu thụ, tương đương 80% sản lượng vải trên địa bàn.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng vải giảm hơn 1.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Hiện vải được thu mua tại vườn từ 12.000 - 18.000 đồng/kg (tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ) và được tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Dự kiến khoảng đầu tháng 7, toàn bộ diện tích vải sẽ được nông dân thu hoạch xong.

Vải của Chí Linh được trồng trên đất đồi, nông dân chưa chú trọng đầu tư, chăm sóc nên quả nhỏ, giá bán thấp hơn vải Thanh Hà.

TP Chí Linh hiện có hơn 3.400 ha trồng vải ở các phường, xã Lê Lợi, Bến Tắm, Cộng Hòa, Bắc An… Trong đó có 10 ha trồng vải đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và hơn 300 ha sản xuất theo quy trình VietGAP.

TH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 80% sản lượng vải ở Chí Linh đã tiêu thụ