Không có nhiều chuyến bay, tuyển Việt Nam phải về nước ngày 31.12

27/12/2021 14:47

Do đường bay bị hạn chế trong mùa dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể rời Singapore bay về Việt Nam vào ngày 31.12 dù đã bị loại sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 vào tối 26.12.

Không có nhiều chuyến bay, tuyển Việt Nam phải về nước ngày 31-12 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Việt Nam chào cổ động viên nhà sau trận bán kết lượt về với Thái Lan - Ảnh: VFF

Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore và ngược lại khá hạn chế. Vì thế, đội tuyển Việt Nam không mua được vé về nước 1 ngày sau trận lượt về với Thái Lan. 

"Dịch COVID-19 nên chuyến bay vào Việt Nam ít và toàn là chuyến bay phải xin phép chứ không phải chuyến bay thương mại, nên chúng tôi chỉ có thể mua được vé về Việt Nam vào ngày 31.12", lãnh đạo đội Đoàn Anh Tuấn chia sẻ.

Theo kế hoạch, chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước sẽ cất cánh lúc 9h30 ngày 31.12 và sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). 

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thực hiện cách ly y tế tại khách sạn Grand Plaza trước khi về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Ông Tuấn cho biết thêm, việc đội tuyển Việt Nam phải cách ly bao nhiêu ngày vẫn đang đợi thông tin từ các ngành chức năng.

Không thể về sớm sau một kỳ AFF Cup 2020 không như ý, các cầu thủ Việt Nam cũng không thể ra ngoài thư giãn tại Singapore trong những ngày chờ về nước, bởi vẫn phải sinh hoạt trong môi trường bong bóng khép kín ở khách sạn theo đúng quy định của ban tổ chức.

Ngày 27.1.2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo với chủ nhà Úc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Do đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung tập luyện trở lại tại Hà Nội vào ngày 7.1.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có nhiều chuyến bay, tuyển Việt Nam phải về nước ngày 31.12