Gặp U23 Đài Loan, U23 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu

27/10/2021 14:31

Đối đầu U23 Đài Loan, HLV Park Hang Seo sẽ cho các tuyển thủ U23 Việt Nam chơi tấn công ngay từ đầu để áp đặt lối chơi lên đối thủ được đánh giá thấp hơn khá nhiều so với chúng ta.

Gặp U23 Đài Loan, U23 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu - Ảnh 1.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công phủ đầu khi chạm trán U23 Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: VFF

Ở lần chạm trán gần đây nhất cách đây 2 năm, cũng đúng thời điểm U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, lứa cầu thủ Tấn Sinh, Đức Chinh đã vượt qua đối thủ với tỷ số 6-1 ở trận đấu giao hữu trước giải.

Đến lúc này trong thành phần U23 Việt Nam còn sót lại một số cái tên ở trận đấu đó như Văn Xuân, Thanh Bình, Việt Anh, Xuân Tú và Văn Đạt.

Đây cũng là những cái tên trụ cột của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. So với cách đây hai năm, những gương mặt kể trên đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Và ở mỗi vị trí mà họ đang thi đấu, từng người đều đã khẳng định được khả năng của mình. Trong số này, ngoại trừ Văn Đạt, bốn cái tên còn lại thường xuyên được ăn cơm đội tuyển trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Kể ra những cái tên còn sót lại ở đội hình năm 2020 để thấy rằng U23 Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ khá nhiều về chiều sâu lực lượng. Trong tay ông Chen Chun Ming, HLV trưởng của U23 Đài Loan, dù có 3 tuyển thủ của đội tuyển quốc gia nhưng họ ít được ra sân.

Trong khi đó, con số này đối với HLV Park Hang Seo là 5 người, những cái tên như Việt Anh, Văn Toản hay Thanh Bình ít nhiều cũng đã được trải nghiệm ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Với đội tuyển U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại, bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào trên sân, chứ không nhất thiết phải xuất phát từ những tiền đạo như Văn Đạt, Xuân Tú hay Việt Cường.

Lịch trực tiếp U23 Việt Nam gặp U23 Đài Loan ở vòng loại U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Những tiền vệ như Văn Đô, Hai Long hay các hậu vệ như Văn Xuân hoặc Mạnh Dũng hoàn toàn đủ khả năng khiến cho mành lưới của U23 Đài Loan rung lên trong mọi thời điểm.

Thậm chí người kiến tạo đôi khi cũng không phải là những tiền vệ trung tâm, mà hoàn toàn có thể xuất phát từ những đường chuyền vượt tuyến của hai trung vệ Việt Anh hoặc Thanh Bình

Với lực lượng vượt trội so với đối thủ cùng kinh nghiệm chinh chiến thời gian qua, mục tiêu chơi phủ đầu đối thủ để áp đặt lối chơi, sớm có bàn thắng của thầy trò ông Park hoàn toàn có cơ sở. Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam mở ra cơ hội lớn giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp U23 Đài Loan, U23 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu