16 tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

30/11/2021 10:48

Đây là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo".

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa khen thưởng 16 tác giả đoạt giải Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" năm 2021, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tác giả Lương Thị Thêu, giáo viên Trường THCS Cẩm Giang giành giải nhất.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Liên đoàn Lao động tỉnh không tổ chức trao mà chuyển giấy chứng nhận và tiền thưởng tới công đoàn cấp trên gửi cho các cá nhân. Đây là năm đầu tiên đơn vị tổ chức cuộc thi này.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15.9-15.10. Tác phẩm dự thi là bài viết dài từ 800-2.000 từ thể hiện nội dung về giá trị tích cực, có ý nghĩa của tín ngưỡng, tôn giáo; kết quả, mô hình điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cuộc thi đã thu hút 347 bài viết của công đoàn, viên chức, lao động tại 19 công đoàn huyện, thành phố và các ngành tham gia. Theo đánh giá của Ban tổ chức, đa số các bài thi đều có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    16 tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo