Thả cá đừng thả túi nilon

08/02/2018 15:03

Ngày 8.2 (23 tháng chạp), rất đông người dân ở TP Hải Dương tranh thủ đến các sông, hồ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực các cầu Lộ Cương, cầu Hàn, cầu Phú Tảo… phóng sinh cá chép.

Đây là nghi thức cuối cùng trong nghi thức tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Gần 40 thành viên trong Câu lạc bộ Hy vọng trẻ đã có mặt tại các cầu để hướng dẫn người dân vứt rác đúng quy định. Các tình nguyện viên cũng dán sẵn nhiều tấm biển với nội dung: “Thả cá đừng thả túi nilon” trên các cây cầu để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhờ đó mà tình trạng xả rác, vứt túi nilon và chân hương, tàn hương đã giảm nhiều so với mọi năm.

Nhiều người dân không dùng túi nilon mà chủ động mang xô, chậu đựng cá


Một số người dân đã tự giác thu gom túi nilon lên bờ tại bến đò Hàn

Tại các chân cầu có khá đông người dân đến thả cá

Nhiều điểm thu gom rác tập trung được bố trí tại các điểm thả cá

Người dân phóng sinh cá với mong muốn một năm mới đầy đủ, an lành

THẢO NGUYỄN - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thả cá đừng thả túi nilon