Sự kiện nổi bật ngày 9.5

09/05/2022 22:29

Ban Tổ chức SEA Games 31 tổ chức Khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình SEA Games 31 là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 9.5.

 TRONG NƯỚC


Chiều 9.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, đã đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Ricardo Alarcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alárcon de Quesada. Ảnh: An Đăng - TTXVN.


Ngày 9.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tổ chức SEA Games 31 tổ chức Khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình SEA Games 31. Cùng ngày, tại Trung tâm báo chí SEA Games 31, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Trưng bày 100 bức ảnh "Khát vọng chiến thắng" từ ngày 9.5 đến ngày 23.5.2022. Tại SEA Games 31, với vai trò hãng thông tấn chủ nhà, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện việc đưa tin, ảnh về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm báo chí SEA Games 31. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN.


Ngày 9.5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng internet để làm giả sổ đỏ, làm giả giấy tờ cá nhân, đánh tráo sổ đỏ… lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của 11 cá nhân và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh - TTXVN.


Ngày 9.5, tại tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội Chè Thái Nguyên cùng các cơ quan liên quan và doanh nghiệp sản xuất chế biến chè trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc cho Hội Nông dân tỉnh làm chủ sở hữu. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN.


Ngày 9.5, Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức thả gần 200 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên ở các khu vực rừng của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong ảnh: Thả cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên ở các khu vực rừng của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH 


Sáng 9.5, các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng chúc mừng một số chức sắc, nhà tu hành Phật giáo trong tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, sự đồng hành của các chức sắc, tăng ni, Phật tử trong tỉnh với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chung tay phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn và đề nghị các chức sắc Phật giáo trong tỉnh tiếp tục gương mẫu, tuyên truyền, động viên các tăng ni, Phật tử chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo; có thêm nhiều đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói, giảm nghèo… Tối 9.5, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương), Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: PV

Ngày 9.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (TP Hải Dương) và Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn về việc thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự kiến làm việc với Sở Y tế và BHXH tỉnh để xem xét những bất cập, đề xuất của các cơ sở y tế.  Tại buổi làm việc, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình và Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn nêu nhiều vướng mắc liên quan đến luật; đề xuất quy định kiểm tra định kỳ chất lượng hoạt động của bệnh viện 3 năm/lần và hậu kiểm khi có sự việc phát sinh (quy định hiện hành là kiểm tra 2 năm/lần); quy định cụ thể, đầy đủ hơn về sự cố y khoa không mong muốn; đề nghị các cấp xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh … Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tìm hiểu cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Ảnh: PV 

QUỐC TẾ

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 8.5, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, cam kết cấm hoặc loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu của Nga. G7 khẳng định "sẽ thực hiện điều này một cách kịp thời, có trật tự và theo những cách để thế giới có đủ thời gian đảm bảo nguồn cung thay thế". Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) theo hình thức trực tuyến, tại Paris, ngày 8.5. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 9.5, Hàn Quốc tuyên bố đang cùng Mỹ theo dõi sát bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tại đây. Trả lời phỏng vấn báo giới, quyền phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cha Duck-chul nêu rõ: "Với sự phối hợp chặt chẽ, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi và giám sát động thái tại các cơ sở và khu vực quan trọng của Triều Tiên, trong đó có các hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân ở Punggye-ri". Trong ảnh: Hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy hoạt động khôi phục hầm số 3 của bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: 38 North/TTXVN.


Ngày 9.5, lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945-2022) của Nga được tổ chức trọng thể tại 30 thành phố, trong đó tâm điểm là cuộc duyệt binh trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Theo cơ quan quân sự Nga, hơn 11.000 quân nhân cùng 131 phương tiện chiến đấu của các lực lượng tăng-thiết giáp, pháo binh, đặc nhiệm, tên lửa chiến dịch, tên lửa đạn đạo chiến lược cùng 77 máy bay phản lực và trực thăng của Không quân Vũ trụ Nga tham gia diễu hành trên quảng trường Đỏ. Trong ảnh: Đoàn xe quân sự Nga tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm (1945-2022) Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 9.5, cảnh sát Philippines cho biết 3 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ nổ súng nhằm vào một điểm bỏ phiếu tại một khu vực đông dân cư ở miền Nam Philippines. Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh hàng triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Theo quân đội Philippines, những kẻ tấn công đi trên 2 xe van nổ súng vào lực lượng an ninh hỗ trợ hoạt động bầu cử tại TP Buluan thuộc tỉnh Maguindanao trên đảo Mindanao, nơi có nhiều nhóm vũ trang trú ẩn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h25' sáng 9.5 theo giờ địa phương. Các nạn nhân là những người ủng hộ một chính trị gia tranh cử chức thị trưởng Buluan. Trong ảnh: Cảnh sát đặc nhiệm Philippines. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 9.5, cảnh sát Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại thủ đô Colombo của nước này sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa những người ủng hộ Chính phủ và nhóm người yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Giới chức địa phương cho biết vụ đụng độ trên đã khiến ít nhất 20 người bị thương. Trong ảnh: Cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và người ủng hộ Chính phủ bên ngoài văn phòng Tổng thống ở Colombo, Sri Lanka, ngày 9.5. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.5