Sự kiện nổi bật ngày 9.10

09/10/2021 21:46

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng là sự kiện nổi bật ngày 9.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp (trụ sở quận Ba Đình) kết hợp với trực tuyến đến 57 điểm cầu. Thay mặt đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng của đông đảo các cử tri, nhấn mạnh Quốc hội khoá 15 với nhiều đại biểu Quốc hội có chất lượng đồng đều tâm huyết và có chuyên môn cao. Mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với cả nước, với Thủ đô và những ý kiến này sẽ được tiếp thu và thể hiện trong Kỳ họp thứ hai Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 20.10. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 9.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế TP Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát, đau thương quá to lớn của nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng thời cảm ơn và bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với 200.000 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tăng cường và ở Thành phố ngày đêm chăm sóc người bệnh Covid-19 trong gần 4 tháng qua. Trong đó, nhiều người đã hy sinh, nhiều tấm gương làm việc tận tuy, xả thân làm lay động lòng người, được xã hội trân trọng, tôn vinh và cảm ơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý dù đỉnh dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đã qua nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả do đại dịch gây ra. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; bàn nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch phục vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức sau khi Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã dành thời gian bàn sâu và cho chủ trương về phòng, chống dịch Covid-19. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, có thể bùng phát, lây lan bất cứ lúc nào, với mức độ khó dự đoán do sự biển đổi của virus. Do đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhân dân, doanh nghiệp đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, song cũng không được mất bình tĩnh để sáng suốt, linh hoạt ứng phó, thích ứng với dịch bệnh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 9.10, tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến với cử tri 21 xã, thị trấn của huyện. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là việc luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách ban hành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép nhưng giai đoạn này cần ưu tiên và đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương tới địa phương, tránh bị động, lúng túng, kịp thời thích ứng với dịch bệnh để không đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri huyện Tiên Lãng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 9.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Trung tâm An sinh Tp Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương” trên ứng dụng an sinh của Trung tâm An sinh Thành phố.  Trong 9 tháng năm 2021, toàn thành phố đã thu Quỹ “Vì người nghèo”  đạt trên 115 tỷ đồng; tổng chi hỗ trợ trên 113 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa với số tiền 126 triệu đồng; sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa trên 500 triệu đồng; xây dựng 98 căn nhà tình thương hơn 5 tỷ đồng; hỗ trợ 359 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ gần 500 triệu đồng; phụng dưỡng và tặng quà cho 156 trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng trên 1 tỷ đồng; chăm lo tết cho người nghèo trên 70 tỷ đồng... Trong ảnh: Trao tặng phương tiện sinh kế cho người dân trong đợt 1 chương trình an sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 9.10, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt”, thu hút hơn 1.000 tình nguyện viên tới đăng ký hiến máu. Toàn bộ 792 đơn vị máu thu được, trong đó có một số đơn vị máu hiếm sẽ được gửi tặng để hỗ trợ đồng bào miền Nam điều trị Covid-19. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện ủng hộ đồng bào miền Nam. Ảnh: Hoàng Ngà – TTXVN


Để chủ động phòng chống bão số 7, các địa phương có biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tích cực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn và thực hiện cấm biển từ 12 giờ trưa 9.10. Tính đến sáng 9.10, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã bắn pháo hiệu, kêu gọi hơn 8.000 tàu cá và hơn 450 tàu du lịch về bờ.Từ đêm qua, Quảng Ninh có mưa rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 tại huyện đảo Cô Tô. Địa phương này khởi động công tác phòng chống lụt bão số 7 với tinh thần khẩn trương, thông tin rộng rãi cho nhân dân về diễn biến về đường đi của bão số 7 nhất là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ để chủ động không đi vào vùng nguy hiểm. Trong ảnh: Lực lượng bộ đội biên phòng huyện đảo Cô Tô hướng dẫn các tàu cá về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: TTXVN 


Ngày 9.10, Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) tại Quảng Bình cho biết, đơn vị đã xử lý an toàn một quả bom loại M117, có trọng lượng khoảng 334 kg, đường kính hơn 400 mm, chiều dài khoảng 1,2 m, được phát hiện tại khu vực biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Khi phát hiện, quả bom đã mất hoàn toàn phần đuôi nhưng còn nguyên thuốc nổ. Theo nhận định từ cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh; bị một trận sạt lở đất cuốn trôi từ trên núi xuống suối. Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp di chuyển về khu vực lưu kho an toàn, chờ hủy nổ tập trung theo quy định. Trong ảnh: Quả bom được phát hiện ở khu vực biên giới xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) có trọng lượng khoảng 334kg. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 9.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10). Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị ngành dân vận tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; đổi mới hơn nữa tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận theo hướng khoa học, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, cầu thị, nói đi đôi với làm. Nhân rộng và đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực; tập trung và hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành dân vận tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2021). Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Nga sẵn sàng hỗ trợ châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, được đưa ra ngày 8.10.2021 trong cuộc họp với đại diện Hiệp hội Các doanh nghiệp châu Âu tại Nga. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng (tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga) Gazprom đang tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo các hợp đồng dài hạn. Gazprom tiếp tục hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình và thậm chí còn hơn thế nữa”. Quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng Ủy ban châu Âu (EC) và Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những căng thẳng hiện nay giữa Nga và châu Âu về nguồn cung năng lượng. Theo ông, EC đã kéo dài các yêu cầu pháp lý đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 1, khiến tuyến đường ống dẫn khí đốt này chỉ hoạt động ở mức 50% công suất tối đa. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (giữa) trong cuộc họp với đại diện Hiệp hội Các doanh nghiệp châu Âu tại Nga, ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.10, trong khuôn khổ Đối thoại An ninh cấp cao lần thứ nhất diễn ra ở thủ đô Mexico City, Mexico và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận hợp tác an ninh mới thay thế cho Sáng kiến Merida sau 13 năm triển khai. Sáng kiến mới có tên gọi "Khuôn khổ hai thế kỷ Mỹ - Mexico vì an ninh, sức khỏe cộng đồng và các cộng đồng an toàn” nhằm tăng cường trao đổi thông tin và giải quyết nguyên nhân gốc rễ tình trạng bạo lực. Thỏa thuận này thay thế Sáng kiến Merida được triển khai từ năm 2008, nhằm ngăn chặn nạn buôn ma túy, theo đó, Mỹ hỗ trợ vũ khí, kỹ thuật và huấn luyện các lực lượng an ninh ở Mexico và các quốc gia Trung Mỹ. Cho tới nay, sáng kiến này đã nhận được hơn 3 tỷ USD hỗ trợ từ chính quyền Washington. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng nhiệm Mexico Marcelo Ebrard trong cuộc họp báo sau Đối thoại An ninh cấp cao Mỹ - Mexico ở Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.10