Sự kiện nổi bật ngày 8.10

08/10/2021 21:03

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu là sự kiện nổi bật ngày 8.10.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 --10.10.2021), chiều 8.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú“ năm 2021 do Thành uỷ, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 8.10, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị “Giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử lần đầu”. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, vai trò, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Ngày 8.10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giám sát, xem xét những bất cập và kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của MTTQ Việt Nam, Luật Đất đai gần 10 năm qua bên cạnh những ưu điểm thì đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân từ sự chồng chéo, không thống nhất của các quy định pháp luật về đất đai. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 8.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ tuyên dương 170 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 8 và 9.10, 4 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn sẽ đưa khoảng 2.800 người dân Quảng Bình đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về quê. Đây là một trong các chương trình đã và đang được ngành đường sắt phối hợp với một số tỉnh thực hiện, nhằm hỗ trợ bà con gặp khó khăn trở về quê an toàn. Trong ảnh: Người dân Quảng Bình được hỗ trợ về quê đợt này chủ yếu là phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ, người lớn tuổi. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Ngày 8.10, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp triển khai Gian hàng “Triệu túi an sinh” tại nhà sinh hoạt địa bàn dân cư quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời, sát với nhu cầu và tình hình thực tế của người dân, thanh thiếu nhi trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; thể hiện sự sẻ chia, tinh thần “tương thân tương ái”, đồng lòng cùng cả nước chung tay chống dịch, góp phần cụ thể hóa mục tiêu Chương trình “Triệu túi an sinh” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động triển khai trong thời gian qua. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao các suất quà cho các thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 8.10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài), nguyên kế toán trưởng Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bình Phước để điều tra về tội tham ô tài sản. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 6.2014 đến tháng 10.2017, Nguyễn Thị Thu Thảo được Ban giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm, trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị. Từ ngày 10.8.2015 đến 13.10.2017, lợi dụng quyền quản lý tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh, Nguyễn Thị Thu Thảo đã lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi để chuyển 985.482.700 đồng vào tài khoản của cá nhân và người thân để tiêu xài cá nhân. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 8.10, Tổ đại biểu số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri TP Chí Linh và huyện Nam Sách trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Tổ gồm các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Ngọc Dung, cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương. 23 lượt ý kiến của cử tri các địa phương đã gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri Nam Sách, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Nam Sách giải quyết, xử lý dứt điểm từng việc, có văn bản gửi Đoàn ĐBQH tỉnh để giám sát. Đồng chí thông tin rõ đến cử tri, nhân dân về công tác xử lý cán bộ vi phạm, kết quả phòng chống tham nhũng và khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nghiêm khắc trong xử lý người vi phạm, không có vùng cấm, ngoại lệ. Phát biểu với cử tri TP Chí Linh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu tiếp thu và sẽ kiến nghị tỉnh kiểm tra, thanh tra theo ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng ô nhiễm do Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương tại Kinh Môn; các vấn đề về chế độ, chinh sách, quản lý đất đai, tài nguyên... Trong ảnh: Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri Nam Sách. Ảnh: Thu Minh

Chiều 8.10, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi (HSG) các môn văn hóa và Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2020 - 2021. Tới dự có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định, năm học 2020 - 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng ngành giáo dục đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Có 81/99 học sinh đoạt giải kỳ thi HSG quốc gia lớp 12 với 4 giải nhất, 21 giải nhì, 28 giải ba và 28 giải khuyến khích. Em Phạm Đức Nam Phương xuất sắc đạt huy chương vàng Olympic quốc tế môn hoá học; em Đào Duy Anh đoạt huy chương đồng Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương... Để sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài tiếp tục phát triển và đạt được những thành tích cao hơn nữa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống; lấy chất lượng giáo dục toàn diện làm nền tảng cho chất lượng giáo dục mũi nhọn. Quan tâm đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tại cơ sở, tạo mọi điều kiện để cho các em học sinh ở mọi nơi, kể cả vùng sâu, vùng xa trong tỉnh cũng được phát triển tài năng. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Ảnh: Thế Anh

Trưa 8.10, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận 150.000 bộ KIT xét nghiệm nhanh Covid-19 trị giá gần 7 tỷ đồng do Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. Cùng dự có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hoan nghênh, biểu dương tinh thần, những nỗ lực và kết quả chống dịch của Hải Dương. Trước bối cảnh dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; sử dụng hiệu quả các nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch do các tập đoàn, doanh nghiệp ủng hộ. Tạo điều kiện, môi trường thông thoáng để các doanh nghiệp được đầu tư thuận lợi trên địa bàn, góp phần đưa Hải Dương phát triển hiện đại, bền vững. Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao 150.000 bộ KIT xét nghiệm nhanh Covid-19 cho Hải Dương. Ảnh: Tiến Mạnh

Sáng 8.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bưu điện Hải Dương và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Dương tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản chất lượng và sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Toàn tỉnh hiện có gần 100 sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao, cung cấp số lượng lớn nông sản cho thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã có những giải pháp cụ thể để duy trì, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản; đưa sản phẩm nông nghiệp chủ lực lên các sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ. Kết thúc lễ ký kết, đại diện các đơn vị Bưu điện Hải Dương và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Dương tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số trong nông nghiệp và đưa nông sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Gần 100 đại biểu ở các trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, khuyến nông viên cơ sở, HTX dịch vụ nông nghiệp và các chủ thể sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP tham gia buổi tập huấn. Trong ảnh: Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bưu điện Hải Dương và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Dương tổ chức ký kết hợp tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản chất lượng và sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ


Các cuộc đàm phán thăm dò ba bên đầu tiên ngày 7.10 về một Chính phủ liên minh "đèn giao thông" Đỏ-Vàng-Xanh giữa Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Dân chủ Tự do (FDP) và Đảng Xanh đã kết thúc với những tín hiệu tích cực, khi các bên cho biết sẽ trở lại bàn đàm phán vào đầu tuần tới. SPD, Đảng Xanh và FDP muốn thảo luận về tất cả các chủ đề vào các ngày 11,12 và 15.10 đồng thời cũng sẽ xem xét những chủ đề cần đi vào cụ thể hơn. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Volker Wissing, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Lars Klingbeil và Tổng Thư ký Đảng Xanh Michael Kellner trong buổi họp báo sau cuộc đàm phán thăm dò ba bên tại Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bài phát biểu chính sách đầu tiên ở Hạ viện ngày 8.10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết thực hiện “chủ nghĩa tư bản mới” để đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tái phân phối các thành quả của quá trình tăng trưởng để xây dựng tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn ở nước này. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết đưa ra các khuyến khích về thuế đối với các công ty tăng lương cho người lao động. Trong ảnh: Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) chụp ảnh chung với các thành viên nội các tại thủ đô Tokyo. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 7.10, Hiệp hội các nhà sản xuất dầu mỏ Canada (CAPP) cho biết các công ty dầu khí đã đề nghị Chính phủ nước này nghiên cứu đưa ra một khoản tín dụng thuế để hỗ trợ thanh toán 75% chi phí xây dựng các cơ sở thu giữ carbon, giúp hạn chế phát thải khí nhà kính. Phát biểu với báo giới, Phó Chủ tịch CAPP phụ trách lĩnh vực khai thác cát dầu - ông Ben Brunnen cho hay CAPP đã đưa ra đề nghị trên với Bộ Tài chính Canada vào tháng 8 vừa qua, ngay trước thềm chiến dịch bầu cử liên bang, về việc đưa ra một mức tín dụng thuế đủ cao để mang lại lợi nhuận kinh tế. Trong ảnh: Cơ sở lọc dầu Suncor ở Fort McMurray, Alberta, Canada. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.10