Sự kiện nổi bật ngày 7.2

07/02/2023 22:28

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và cơ quan của Quốc hội là sự kiện nổi bật ngày 7.2.

TRONG NƯỚC



Ngày 7.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2023, công tác lập pháp của Quốc hội là rất khó, nặng nề, do đó Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội cần phải chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa và tập trung cao độ để cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xem xét, đánh giá kỹ lưỡng việc nửa nhiệm kỳ triển khai các Nghị quyết của Quốc hội cũng như thực hiện các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế vừa qua để đề ra phương hướng cho năm 2024. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 7.2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác Liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ dự và trao quyết định cho các sĩ quan. Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng chúc mừng các sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ và các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Đến ngày 7.2, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) đã hoàn thành kế hoạch giao nhận quân năm 2023. Hơn 10.000 thanh niên ưu tú đã được gọi lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ của 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 năm nay cao hơn cả 3 tiêu chí về: Tuổi đời, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An nói chuyện, động các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN


Ngày 7.2, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương 83 gương sáng đảng viên năm 2023, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2023). Đây là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, đảng viên trong lao động, học tập và hoạt động Công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong ảnh: Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho các Đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh vừa cứu sống một trường hợp thai phụ bị vỡ tử cung, thai nhi và bọc ối chui vào ổ bụng. Thai phụ mang thai lần 2, nhập viện ở tuần thai thứ 32 trong tình trạng đau bụng. Sau khi siêu âm, các bác sĩ xác định thai nhi cùng bọc ối đã “chui” vào ổ bụng do tử cung bị vỡ. Ngay lập tức, các bác sĩ đã phẫu thuật cứu sống cả hai mẹ con. Sau mổ 3 ngày, tình trạng sức khỏe của cả sản phụ và em bé đều đã ổn định. Đây là trường hợp hiếm gặp trong sản khoa, có thể đe dọa tính mạng cả thai phụ và thai nhi. Trong ảnh: Bé gái nặng 2,2 kg "chui" vào ổ bụng mẹ được về với bố mẹ sau 3 ngày chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 7.2, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Phú Giáo và Công an huyện Bắc Tân Uyên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (sinh năm 1992, quê tỉnh Bình Phước) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lộc đang giữ trong người 2 khẩu súng có kiểu dáng giống súng rulô và nhiều viên đạn bằng kim loại (1 khẩu súng có nạp sẵn đạn trong ổ quay) khi xuất hiện tại một quán cà phê thuộc phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Khám xét nơi tạm trú của Lộc, thu giữ thêm 1 khẩu súng kiểu dáng giống rulô cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trong ảnh: Tang vật thu giữ từ đối tượng Nguyễn Tấn Lộc. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Theo hãng tin Reuters và AFP, tính đến 15h ngày 7.2 (giờ Hà Nội), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 5.000 người, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 3.381 người và tại Syria là hơn 1.600 người. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ ở khu vực này. Trong ngày 7.2, thêm nhiều nước tuyên bố gửi hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và cử các đội cứu nạn-cứu hộ đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng xảy ra một ngày trước đó. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất tại Harim, tỉnh Idlib (Syria), giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN


Rạng sáng 7.2 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp liên quan tới tình hình nhân đạo ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay tiếp tục gây ra những hậu quả nhân đạo nặng nề đối với cả người dân Ukraine cũng như cộng đồng quốc tế. Theo bà, hơn 17 triệu người Ukraine đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đặc biệt là lương thực, thuốc men, nước uống và thiết bị sưởi ấm do nền nhiệt độ xuống thấp; khoảng 6 triệu người mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề. Trong ảnh: Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya (phía trước) phát biểu trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 7.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins đã thảo luận về nhiều chủ đề cùng quan tâm, trong đó có nội dung về quan hệ với Trung Quốc. Cụ thể, thông báo tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Canberra, hai lãnh đạo cho biết đã thảo luận về các vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh, nhập cư và kinh tế. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ khi ông Hipkins lên thay bà Jacinda Ardern làm Thủ tướng New Zealand trong tháng trước. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Anthony Albanese (phải) Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins (trái) tại cuộc gặp ở Canberra, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 6.2, nhà chức trách Mỹ tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tàu chở hóa chất độc hại bị trật bánh ở miền Đông bang Ohio cách đây 3 ngày, với gần 2.000 cư dân địa phương đã được sơ tán khẩn cấp. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), khoảng 50 toa tàu bị trật khỏi đường ray, trong đó 20 toa chở nguyên liệu độc hại. Các nhân viên kỹ thuật đường sắt đã bắt đầu rút và tiêu hủy hóa chất từ 5 toa tàu bị ảnh hưởng sự cố trên. Trong ảnh: Khói bốc lên từ vụ nổ tại hiện trường tàu chở hóa chất trật bánh ở Đông Palestine, bang Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.2