Sự kiện nổi bật ngày 7.10

07/10/2021 21:20

Sáng 7.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp phiên bế mạc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7.10.

TRONG NƯỚC


Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 7.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao cho rằng, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thành công của Đại hội đã tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.


Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, chiều 7.10, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện mối quan tâm và sự động viên của Đảng, Nhà nước đối với giới doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài suốt hơn 1 năm qua, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Chiều 7.10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10.10.1911 - 10.10.2021) theo hình thức trực tuyến. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN.


Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2021), ngày 7.10, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo tại cơ sở 1, số 47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, giới thiệu những ấn phẩm giá trị về truyền thống lịch sử văn hiến, anh hùng nghìn năm của đất Kinh kỳ và những thành tựu đáng tự hào của Thủ đô tới độc giả; Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội” lần thứ nhất - năm 2021, vinh danh các học sinh, sinh viên Hà Nội đã có những bài dự thi, video khơi dậy niềm đam mê đọc sách, chia sẻ, lan tỏa tình yêu sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Trưng bày nhằm giới thiệu những ấn phẩm giá trị về truyền thống lịch sử văn hiến, anh hùng nghìn năm của đất Kinh kỳ và những thành tựu đáng tự hào của Thủ đô tới độc giả. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN.


Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương ven biển tổ chức kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi trú tránh an toàn; chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại; việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn hoàn thành trước 12 giờ ngày 7.10. Trong ảnh: Ngư dân Quảng Trị chằng neo tàu cá ở cửa biển Cửa Việt để đảm bảo an toàn trước áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN.


Mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh COVID-19 nhưng từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trong thu hút đầu tư: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với 44 dự án đầu tư (trong đó có 12 dự án FDI) với số vốn đăng ký là 87,1 triệu USD; 29 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, 3 dự án khu dân cư, đô thị của các nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 2.990 tỷ đồng. Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh bổ sung thêm 1.300 ha đất công nghiệp tại các khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, cụm công nghiệp; đầu tư giao thông phục vụ phát triển các KCN phía Nam, đường liên kết, kết nối các tỉnh lân cận…Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất camera của Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN.

TRONG TỈNH



Chiều 7.10, huyện Cẩm Giàng bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đánh giá công tác tổ chức cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Cẩm Giàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt các chính sách về quốc phòng - an ninh; tiếp tục củng cố tiềm lực và thế trận trong KVPT huyện, trong đó quan tâm thế trận lòng dân. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập. Ảnh: Việt Quỳnh

Ngày 7.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát tại Ban Thường vụ Huyện ủy hai huyện Bình Giang và Tứ Kỳ về công tác cán bộ, đảng viên. Đây là lần đầu tiên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát lĩnh vực công tác cán bộ. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá Huyện uỷ hai huyện đã bám sát những quy định của Trung ương, của tỉnh để thực hiện tốt công tác cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân về cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu. Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy hai huyện tiếp tục triển khai cụ thể, kịp thời các chỉ đạo của cấp trên về công tác giám sát cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong ảnh: Đoàn giám sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Huyện ủy Tứ Kỳ. Ảnh: Bình Minh

QUỐC TẾ


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choi Jong-kun và Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley đã có cuộc điện đàm ngày 7.10, thảo luận về hợp tác liên quan tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015. Thông cáo báo chí của bộ trên nêu rõ trong cuộc điện đàm, Thứ trưởng Choi tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ cần thiết để nối lại tiến trình đàm phán "xét tầm quan trọng của các mối quan hệ Seoul - Tehran". Về phần mình, Đặc phái viên Malley đề nghị Seoul tiếp tục đóng vai trò "xây dựng" trong các nỗ lực tái khởi động đàm phán. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun. Ảnh: YONHAP/TTXVN.


Hải quân Hàn Quốc ngày 7.10 đã hạ thủy tàu ngầm cứu hộ lớp 5.600 tấn mới có khả năng tiến hành các hoạt động cứu hộ ở vùng biển sâu trong mọi điều kiện thời tiết. Buổi lễ hạ thủy tàu cứu hộ mang tên Ganghwado diễn ra cùng ngày tại Nhà máy đóng tàu Okpo của Tập đoàn Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., trên đảo Geoje, phía Nam tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Trong ảnh: Lễ hạ thủy tàu cứu hộ mang tên Ganghwado tại Nhà máy đóng tàu Okpo trên đảo Geoje, phía Nam tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ động đất xảy ra sáng 7.10 tại Pakistan, giới chức sở tại thông báo ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng. Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) và Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất xảy ra ở miền Nam Pakistan có độ lớn 5,7, với tâm chấn nằm ở độ sâu 20 km, cách TP Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan 102 km về hướng Đông-Đông Bắc. Khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất là TP Harnai với hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập, hàng trăm người dân rơi vào cảnh "màn trời, chiếu đất". Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do hệ thống đường sá yếu kém, thiếu điện và sóng di động. Động đất đã khiến toàn bộ khu vực bị mất điện. Trong ảnh: Sơ cứu trẻ nhỏ bị thương do động đất tại bệnh viện thành phố Harnai, Tây Nam. Ảnh: THX/TTXVN.


Cảnh sát Mỹ ngày 6.10 cho biết một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trung học Timberview ở TP Arlington, bang Texas, trong khi giới chức địa phương xác nhận có vài người bị thương trong vụ việc này. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phong toả khu vực để phục vụ điều tra. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Arlington Jim Ross phát biểu với báo giới rằng có ít nhất 2 người bị thương khi cố bắt giữ đối tượng xả súng. Trong ảnh: Lực lượng thực thi pháp luật làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở trường trung học Timberview của TP Arlington, bang Texas, Mỹ. Ảnh: NBC 5NEWS/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.10