Sự kiện nổi bật ngày 6.7

06/07/2022 22:32

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đang thăm Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 6.7.

TRONG NƯỚC


Chiều 6.7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đang thăm Việt Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov tới Việt Nam diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 6.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án” Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 6.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Tại phiên họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31.12.2022 như sau: Xăng (trừ etanol) Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít; Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít; Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg; Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thời hạn áp dụng của Nghị quyết là từ ngày 11.7.2022. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 6.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2022). Bày tỏ tình cảm trân trọng khi được gặp mặt Đoàn, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho công tác chăm lo người có công với cách mạng, nhất là những vùng căn cứ địa cách mạng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Phó Chủ tịch nước ghi nhận sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của người có công tỉnh Bắc Kạn; đồng thời mong muốn, người có công nói riêng, người dân toàn tỉnh nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước địa phương - nguồn lực nội sinh quan trọng để đưa Bắc Kạn vươn lên phát triển cùng cả nước.  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 6.7, tại thành phố Thái Bình, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Thái Bình – Hàn Quốc nhằm kết nối nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Thái Bình. Cũng tại Hội nghị đã diễn ra buổi lễ ký kết MOU giữa UBND tỉnh Thái Bình với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM). Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Korea SMT Co., LTD về Dự án nhà máy JinYang Electronics Vina tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Trong ảnh: Lễ ký thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Công ty TNHH Zenith International Việt Nam. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Tại buổi Họp báo tình hình lao động việc làm quý II/2022 và 6 tháng đầu năm, tổ chức sáng 6/7, tại Hà Nội, ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Dân số và Lao động cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6,5 triệu đồng, tăng 5,3% (tương ứng tăng 326 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 11% (tương ứng tăng 646 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,35 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (7,4 triệu đồng so với 5,5 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,43 lần khu vực nông thôn (8 triệu đồng so với 5,6 triệu đồng).Tổng cục Thống kê cho biết, so với 6 tháng đầu năm 2021 một số ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo có thu nhập bình quân là 7,3 triệu đồng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 476 nghìn đồng. Trong ảnh: Quang cảnh buổi bọp báo. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ngày 6.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Lưu Việt Hoàng (sinh năm 1995, trú tại Hải Phòng) là đối tượng có Quyết định truy nã cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 5.7, trong quá trình làm thủ tục đăng ký đến cho tàu Phương Nam 57, Tổ kiểm tra giám sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu (thuộc Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện thuyền viên Lưu Việt Hoàng (sinh năm 1995, quê quán Hải Phòng) có nhân thân trùng khớp với thông tin đối tượng thuộc diện truy nã theo Quyết định truy nã số 01/QĐTN-CQĐT ngày 19.5.2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong ảnh: Đối tượng Lưu Việt Hoàng. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas ngày 5.7 đã có cuộc gặp với thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tại Algeria. Trang tin Al-Resalah cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Abbas và ông Haniyeh được Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tổ chức bên lề lễ kỉ niệm 60 năm giành độc lập của Algeria. Trong ảnh: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa), Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune (giữa- phải) và thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh (thứ 2, phải) tại cuộc gặp ở Algiers, Algeria, ngày 5.7.2022. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hãng dược phẩm sinh học CureVac ngày 6.7 thông báo đã đệ đơn kiện nhà phát triển vaccine phòng COVID-19 BioNtech SE và hai công ty con của hãng này, với cáo buộc vi phạm bản quyền đối với công nghệ mRNA được sử dụng để phát triển vaccine Comirnaty. Theo đơn kiện trình lên tòa án Đức, CureVac nêu rõ hãng đã được cấp bằng sáng chế công nghệ cơ bản "liên quan thiết kế, phân phối và sản xuất mRNA", đồng thời đã "đóng góp vật chất cho việc phát triển vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả". Trong ảnh (tư liệu): Vaccine Comirnaty phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng cứu hộ Italy ngày 5.7 cho biết đã tìm thấy 8 người sống sót trong số những người mất tích sau trận lở băng hai ngày trước trên dãy núi Alps, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Số nạn nhân mất tích trong vụ việc hiện giảm xuống còn 5 người. Lực lượng cứu hộ Italy đã sử dụng máy bay không người lái, trực thăng và tín hiệu điện thoại di động để xác định thêm vị trí của các nạn nhân. Khu vực này trước mắt vẫn đóng cửa với khách du lịch trong thời gian hoạt động cứu hộ và phục hồi. Trận lở băng xảy ra trên sườn núi Marmolada, đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Dolomites, một phần của dãy Alps, gần làng Punta Rocca. Thảm họa xảy ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng ghi nhận mốc nhiệt cao kỷ lục 10 độ C trên đỉnh núi. Trong ảnh: Trực thăng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lở băng trên sườn núi Marmolada thuộc dãy Dolomites, một phần của dãy Alps, gần làng Punta Rocca, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 6.7