Sự kiện nổi bật ngày 5.8

05/08/2022 22:00

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp và tiếp nhận Quốc thư của một số Đại sứ là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 5.8.

TRONG NƯỚC 

Ngày 5.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy, Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 5.8, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 - 5/8/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã dự Lễ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 5.8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Hội nghị những Người đứng đầu nền công vụ ASEAN (HEAD) với chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng” đã khai mạc trọng thể sáng 5/8, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị là một trong những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM), do Bộ Nội vụ Việt Nam chủ trì với vai trò Chủ tịch luân phiên. Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN, Phó Tổng thư ký ASEAN, cùng gần 100 đại biểu trong nước, quốc tế. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 5.8, tại Đà Nẵng, diễn Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo do Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành uỷ Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức. Tham dự hội thảo có 250 đại biểu biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; một số địa phương có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao; các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN

Chiều 5.8, tại Nhà tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ tang 3 Liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH là Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977), Đội trưởng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy; Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998), Cán bộ, Đội Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003), Chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi chữa cháy, cứu người tại phường  Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1/8 theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trong ảnh: Quang cảnh lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin tại khu vực thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. Đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1982), quê quán ở thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ 

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan, sáng 5/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã cùng những người đồng cấp ASEAN và các đối tác EAS bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga và Mỹ kiểm điểm và định hướng hợp tác EAS, trao đổi tình hình khu vực và quốc tế. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 12 (EAS-12). Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN

Ngày 5.8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Mỹ thông qua kênh ngoại giao hiện có. Tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng thuyết phục Moskva chấp nhận thỏa thuận đổi tù nhân sau khi công dân Mỹ Brittney Griner bị tuyên án 9 năm tù ở Nga vì tội liên quan đến ma túy. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết 3 tàu chở ngũ cốc tiếp theo sẽ rời Ukraine trong ngày 5/8 theo thỏa thuận do Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo lãnh. Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Akar đưa ra thông báo trên vào ngày 4/8, một ngày sau khi chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Istanbul trên đường đến Liban. Trong ảnh: Tàu chở lúa mì của Ukraine qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.8