Sự kiện nổi bật ngày 5.7

05/07/2022 21:33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật ngày 5.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, toàn quốc kiểm soát được tình hình dịch COVID-19, các hoạt động đang trở lại trạng thái bình thường, kinh tế - xã hội phục hồi nhanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường với sự xuất hiện biến thể phụ BA.5 của Omicron tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch tái bùng phát trở lại vì không có người dân nào an toàn. Thủ tướng yêu cầu phải coi tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết; người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 5.7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 5.7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc tiêm các mũi nhắc lại vaccine là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Trong ảnh: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tiêm vaccine mũi nhắc lại trong ngày phát động. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 5.7, HĐND TP Hà Nội tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ bảy, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố theo quy định của luật. Trong ảnh: Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 5.7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 48 và Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 của Hội thánh. Đại hội đồng Tổng Liên hội diễn ra 4 năm một lần và là Đại hội đại biểu có thẩm quyền cao nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) giữ quyền lập quy và điều hành Giáo hội. Đại hội lần thứ 48 có sự tham dự của khoảng 2.300 đại biểu chính thức; Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 (2 năm/lần) có sự tham dự của khoảng 1.300 giáo phẩm đương chức. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) là tổ chức Tin lành lớn nhất ở nước ta hiện nay với hơn 700.000 tín đồ, gần 600 chi hội, 1.500 điểm nhóm, hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào phía Nam. Trong ảnh: Khai mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) lần thứ 48. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành hải quan đạt 226.588 tỷ đồng đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4%, tương ứng tăng 52,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,37 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,8 tỷ USD). Như vậy, trong tháng 6 cả nước ước xuất siêu 276 triệu USD. Tính đến hết 6 tháng đầu năm, cả nước ước tính xuất siêu 710 triệu USD. Trong ảnh: Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn kiểm soát chủng loại hàng hóa thông quan qua cửa khẩu ga. Ảnh: Quang Duy - TTXVN


Ngày 5.7, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng an ninh vừa phát hiện, thu giữ nhiều trang thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử. Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc bảo vệ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử. Qua công tác nắm tình hình, ngày 2.7 trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra giữ đối tượng P.Đ.Q, sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng đang thực hiện hành vi mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ. Trong ảnh: Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ủy viên Thị trường nội khối Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton ngày 4.7 kêu gọi Đức duy trì vận hành các nhà máy điện hạt nhân của nước này thêm một thời gian nữa, trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung năng lượng hiện nay. Đức dự kiến đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Breton nêu rõ việc duy trì hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân tại Đức là vì lợi ích của cả châu Âu, trong bối cảnh Nga đã cắt giảm đáng kể nguồn cung khí đốt cho khu vực này. Trong ảnh (tư liệu): Nhà máy điện hạt nhân tại Gundremmingen, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 5.7 (giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - người đứng đầu phái đoàn của Bắc Kinh trong các cuộc đối thoại kinh tế Trung - Mỹ, đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường liên lạc và phối hợp chính sách vĩ mô giữa Trung Quốc và Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Trong ảnh (tư liệu): Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin số ca sốt tại nước này đã giảm xuống dưới 3.000 ca. KCNA dẫn dữ liệu từ Cơ quan Phòng chống dịch khẩn cấp nhà nước Triều Tiên cho biết trong vòng 24 giờ (tính đến 18h ngày 4.7), nước này ghi nhận hơn 2.500 trường hợp bị sốt. Cơ quan này không thông báo về số ca tử vong mới. Kể từ cuối tháng 4 vừa qua, tổng số ca sốt tại Triều Tiên là hơn 4,75 triệu ca, trong số này 99,9% đã hồi phục và ít nhất 4.620 trường hợp khác đang được điều trị. Trong ảnh: Lực lượng quân y Triều Tiên chuẩn bị thuốc để phân phát cho người dân tại Bình Nhưỡng, ngày 18.5.2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.7