Sự kiện nổi bật ngày 5.5

05/05/2022 21:56

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022; Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian... là những sự kiện nổi bật ngày 5.5.

TRONG NƯỚC


Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, ngày 5.5, Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cùng Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề và Hội thi trực tuyến với chủ đề “Bác Tôn với công nhân”. Triển lãm gồm 100 hình ảnh, tư liệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn với sự hình thành, phát triển, quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước; đặc biệt của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn và TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Đông đảo công nhân viên chức, người lao động TP Hồ Chí Minh tham quan Triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với Công nhân”. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 5.5, tại An Giang, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại ASEAN và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đồng tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm lúa gạo sang thị trường ASEAN nhằm tư vấn, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc xuất, nhập khẩu sản phẩm lúa gạo sang thị trường ASEAN. Qua phiên tư vấn, các đại biểu đánh giá dư địa để tăng trưởng xuất khẩu của nhiều loại hàng hóa Việt Nam sang khu vực ASEAN còn rất lớn, trong đó có mặt hàng gạo. Trong ảnh: Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 5.5, Học viện Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hạ thủy bảy đài hoa sen trên sông Hương. Mỗi đóa sen cao hơn 4m, rộng gần 8m. Đây là hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566. Bảy đóa sen được sắp xếp giữa dòng sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên, là biểu tượng cho bảy bước đi của Đức Thế Tôn lúc đản sinh. Trong ảnh: Bảy đóa sen biểu tượng cho bảy bước đi của Đức Thế Tôn lúc đản sinh. Ảnh: Tường Vi – TTXVN


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 4 ước đạt trên 4,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên lại giảm 2,6% so với tháng 3.2022. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD (tăng 10,5%), lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD (tăng 4,9%), thủy sản ước đạt gần 3,6 tỷ USD (tăng 43,7%)... Nhóm hàng thủy sản tăng mạnh nhờ xuất khẩu tôm (tăng 38,6%) và đặc biệt là cá tra (tăng 89,6%) so với cùng kỳ 2021. Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Sao Mai, tỉnh An Giang . Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 5.5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của các bị cáo: Tất Thành Cang (Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020) và một số bị cáo khác. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Sông Mã và các lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng Phạm Văn Hữu (sinh năm 1974, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) và Sồng A Cho (sinh năm 1982, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 4 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 4.5, Liên minh châu Âu (EU) lấy làm tiếc trước việc Mali rút khỏi các thỏa thuận quốc phòng với Pháp, cho rằng quyết định này làm suy yếu cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan tại quốc gia này. Trước đó, ngày 2.5, chính quyền quân sự của Mali thông báo đã hủy bỏ các thỏa thuận quốc phòng với Pháp và quyết định trên sẽ có hiệu lực chính thức sau 6 tháng kể từ ngày thông báo. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Pháp tại căn cứ ở Timbuktu, Mali. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác thông tin rằng chính quyền Nga sẽ công bố tổng động viên vào ngày 9.5 - Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga. Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây, trong đó có kênh truyền hình CNN, đưa tin chính quyền Nga chuẩn bị tuyên chiến chính thức với Ukraine trong thời gian tới, nhằm tiến hành tổng động viên ở nước này và gia tăng tốc độ của chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Theo các nguồn tin trên, điều này có thể xảy ra sớm nhất vào ngày 9.5. Trong ảnh: Đội hình máy bay Sukhoi Su-25 tham gia lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng (9.5.1945 - 9.5.2022) ở Thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) ngày 4.5 thông báo đã bắt giữ Hewa Rahimpur, nghi phạm đứng đầu một đường dây tội phạm quốc tế chuyên cung cấp thuyền nhỏ cho những đối tượng buôn người để đưa người di cư vượt eo biển Manche. Theo NCA, Hewa Rahimpur, 29 tuổi, người gốc Iran, đã bị lực lượng này bắt ngay tại nơi làm việc ở phía Đông Thủ đô London, trong chiến dịch phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật Anh và Bỉ. Rahimpur bị truy nã với cáo buộc tìm nguồn cung cấp thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển thuyền tới Đức, Bỉ và Hà Lan. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Hewa Rahimpur (giữa) với cáo buộc cung cấp thuyền cho các đối tượng buôn người đưa người di cư vượt biển. Ảnh: Daily Mail/TTXVN


Ngày 5.5, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian. Vào lúc 10h38 theo giờ địa phương (9h38 theo giờ Việt Nam), vệ tinh Jilin-1 Kuanfu 01C cùng 7 vệ tinh Jilin-1 Gaofen 03D có độ phân giải cao đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây , miền Bắc Trung Quốc. Cả 8 vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo được định sẵn. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 5.5