Sự kiện nổi bật ngày 5.12

05/12/2022 22:10

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc là sự kiện nổi bật ngày 5.12

TRONG NƯỚC

Chiều 5.12, theo giờ địa phương, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, theo nghi thức cao nhất của Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Trước đó, sáng 5.12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, khuyến khích các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN



Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 5.12 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – New Zealand. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. . Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – New Zealand chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 5.12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với chuyên đề 1 "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7.12. Ngày 5.12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đón và hội đàm với Phó Tổng thống Yemi Osinbajo, tại Phủ Chủ tịch. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Yemi Osinbajo sang thăm chính thức Việt Nam sau cuộc điện đàm giữa hai bên tháng 9.2021, đánh dấu chuyến thăm cấp cao nhất của Nigeria tới Việt Nam kể từ năm 2005. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống CHLB Nigeria Yemi Osinbajo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 5.12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Thượng cờ và Lễ phát động Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022, với chủ đề “Bừng sắc Lễ hội - Thỏa sức khám phá”. Đây là sự kiện hưởng ứng không khí mùa lễ hội cuối năm 2022 và tạo chuỗi sự kiện du lịch – thể thao – âm nhạc giàu tính trải nghiệm phục vụ cộng đồng, khách du lịch trong nước và quốc tế. Chuỗi hoạt động diễn ra đến ngày 11.12. Trong ảnh: Đại diện Bộ, ngành và UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ hai năm 2022. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN



Rạng sáng 5.12, tàu Cảnh sát biển 8003 của cảnh sát biển đã tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá NA 94583 TS bị hỏng máy tại khu vực biển cách Đông Bắc Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 60 hải lý từ chiều 4.12 và bị trôi dạt trong điều kiện gió cấp 6, 7, giật cấp 8. Hiện sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên trên tàu cá NA 94583 TS, do anh Hồ Phúc Long, 36 tuổi, quê ở khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), làm thuyền trưởng, đều ổn định. Dự kiến đêm nay, tàu Cảnh sát biển 8003 sẽ đưa tàu NA 94583 TS về khu vực cảng Lạch Cờn theo đề nghị của thuyền trưởng để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Trong ảnh: Tàu cá NA 94583 TS bị hỏng máy thả trôi trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 6,7 giật cấp 8. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN



Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa bắt giữ 7 đối tượng (đều trú tại Hải Phòng) phạm tội đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web các đối tượng sử dụng là viva88. net và bong88. com) và nhận các số bao, đề qua mạng xã hội zalo, Telegram. Tang vật thu giữ gồm 8 máy điện thoai di động và hơn 100 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đánh bạc với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng 1 tỷ đồng. Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan. Trong ảnh: 7 đối tượng vừa bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ



Ngày 4.12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi hành động để giải quyết những quan ngại liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ. Đạo luật này gồm miễn trừ thuế đối với xe điện được sản xuất ở Bắc Mỹ; hỗ trợ chuỗi cung ứng pin của Mỹ; cấp các khoản trợ cấp cho các công ty và người tiêu dùng để chuyển đổi sang công nghệ xanh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, IRA quy định áp mức thuế suất doanh nghiệp tối thiểu 15% đối với các công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD/năm. Liên minh châu Âu (EU) lo ngại các rào cản thương mại mới này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng, có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất xe điện của châu Âu. Trong ảnh: Chủ tịch Ủ y ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu ở Prague, CH Séc ngày 7.10.2022. Ảnh: THX/TTXVN



Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4.12.2022 tuyên bố Nga sẽ không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần, ngay cả khi nước này phải cắt giảm sản lượng. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, Phó Thủ tướng Novak nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ bán dầu thô và các sản phẩm dầu cho các quốc gia sẽ làm việc với chúng tôi theo các điều kiện thị trường, ngay cả khi chúng tôi phải cắt giảm sản lượng một chút". Ông tái khẳng định quan điểm của Nga không thay đổi khi cho rằng việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga là biện pháp không hiệu quả, mang tính phi thị trường và đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong ảnh: Một trạm bơm dầu ở làng Yamashi thuộc huyệnh Almetyevsk, CH Tatarstan (LB Nga). Ảnh: AP/TTXVN



Giới chức Colombia cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị mắc kẹt trong bùn đất sau trận lở đất nhấn chìm một con đường ở khu vực hẻo lánh, cách xa đô thị Pueblo Rico ở miền Tây Bắc nước này ngày 4.12.2022. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người trên một chiếc xe buýt bị chôn vùi trong vụ lở đất này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết 9 người đã được giải cứu, 3 người đã thiệt mạng và ước tính còn khoảng 20 người khác vẫn mất tích. Theo lực lượng dân phòng, chiếc xe buýt trên khởi hành từ thành phố Cali và chở 25 hành khách. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ cứu người bị thương tại hiện trường vụ lở đất ở khu vực hẻo lánh El Ruso, cách xa Pueblo Rico, Colombia ngày 4.12.2022. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.12