Sự kiện nổi bật ngày 4.7

04/07/2022 22:12

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 4.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022. Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới; tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thảo luận về việc triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia gồm: Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025; đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh; Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 4.7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi Họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo quyết định của Chủ tịch nước, thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31.8.2022. Các đối tượng đặc xá bao gồm: người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Để được đặc xá, người đang chấp hành án phải đáp ứng được các điều kiện. Tiêu chí đầu tiên được xét đến là ý thức cải tạo tốt, được xếp loại từ khá trở lên; chấp hành án tù ít nhất 1/2 thời gian phạt hoặc 15 năm tù.... Nếu những người này được giảm thời gian chấp hành án phạt tù thì thời gian đó không được tính là đã chấp hành. Trong ảnh: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Oman (9.6.1992-9.6.2022), ngày 4.7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận trang thiết bị vật y tế và xe cứu thương do Vương Quốc Oman hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo. Tham dự lễ tiếp nhận có bà Bùi Thị Hoà chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ngài Saleh Mohammed Ahmed Al-Suqri, Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam; Ngài Mohammed Hamoud Said Al-Zahli, Giám đốc điều hành Tổ chức từ thiện Oman; dưới sự chứng kiến đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng đại diện Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao và đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong ảnh: Các đại biểu trao tượng trưng xe cứu thương và vật tư y tế do Vương quốc Hồi giáo Oman tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022), ngày 4/7, tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế), Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân – khu vực phía Nam, năm 2022. Hội thi được Bộ Công an giao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức. Hoạt động có ý nghĩa biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Biểu diễn bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Mai Trang - TTXVN


Ngày 4.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, các lực lượng chức năng có liên quan tiến hành giải cứu thành công 2 công dân của tỉnh Gia Lai bị lừa bán sang Campuchia. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, giải cứu 5 công dân còn lại. Puih Phú (sinh năm 2006) và Puih Thái (sinh năm 1994), đều trú tại làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai là hai nạn nhân may mắn được giải cứu nằm trong số 7 nạn nhân đã bị đối tượng Trần Quang Quyết (sinh năm 2001, trú tại thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) lừa đảo với chiêu trò dụ dỗ vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Sau đó, các nạn nhân bị ép phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây diện, bị dọa bán hoặc đưa ra biển giết. Khi các nạn nhân muốn trở về nhà, các đối tượng đã buộc gia đình các nạn nhân chuyển khoản từ 90 - 150 triệu đồng chi phí “bồi thường hợp đồng lao động”. Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán người có dấu hiệu cưỡng bức này để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Trong ảnh: Puih Thái (giữa) được lực lượng chức năng giải cứu thành công từ Campuchia. Ảnh: TTXVN


Liên quan đến sự cố lũ cuốn một công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên). Đến trưa 4.7, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực từng giờ bơm nước phục vụ công tác tìm kiếm. Hiện công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do hầm thủy điện có độ sâu hơn 270m và lượng nước trong hầm vẫn còn nhiều. Trong ảnh: Lực lượng chức năng dùng xuồng để tìm kiếm. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN


Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 4.7, trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 5 chỗ và xe tải khiến 2 người tử vong và 3 bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 38A - 144.35 lưu thông theo hướng Bắc – Nam đã đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 76C – 06049 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm trực diện khiến 2 người ngồi trong xe ô tô tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng. Tại hiện trường, hai chiếc xe bị biến dạng và hư hỏng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân, danh tính nạn nhân và tài xế, các trường hợp bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.  Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 4.7, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng. Phát biểu trong cuộc tranh luận với lãnh đạo các đảng phái, Thủ tướng Kishida Fumio, người đang giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tận dụng tối đa năng lượng hạt nhân”. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với báo giới tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo kể từ ngày 6.7 tới, người nhập cảnh vào quốc gia châu Đại Dương này sẽ không bắt buộc phải tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Thông báo trên đánh dấu việc dỡ bỏ một loạt hạn chế biên giới quốc tế của Australia sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 vốn gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại giữa các quốc gia. Quyết định mới đồng nghĩa kể từ ngày 6.7, bất kỳ ai nhập cảnh Australia đều không cần phải khai báo tình trạng tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay phải xin giấy miễn trừ tiêm chủng như trước đây. Trong ảnh: Du khách tới sân bay quốc tế Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Ấn Độ ngày 4.7 cho biết 12 người đã thiệt mạng và một số người bị thương khi chiếc xe buýt chở họ rơi xuống vực sâu tại bang miền núi Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Có nguồn tin cho biết khoảng 20 người đã có mặt trên xe buýt khi tai nạn xảy ra ở thung lũng Sainj thuộc huyện Kullu, bang Mimachal Pradesh. Số người thiệt mạng có thể còn tăng do một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại bang miền núi Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, ngày 4.7.2022. Ảnh: ANI/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 4.7