Sự kiện nổi bật ngày 3.6

03/06/2023 22:10

Sáng 3.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023, trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 3.6

TRONG NƯỚC


Sáng 3.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023, trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 3.6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến dùng bữa trưa tại một quán ăn trên phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Thủ tướng Anthony Albanese đã thưởng thức bánh mì patê truyền thống, uống bia hơi Hà Nội và ăn những món đặc trưng của Việt Nam như: chả cá, thịt ba chỉ nướng, lạc luộc, đậu phụ tẩm hành... Trong ảnh: Thủ tướng Australia Anthony Albanese dành lời khen với bánh mỳ truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 3.6, tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An), Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cùng hơn 1000 đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối và Tỉnh đoàn Nghệ An. Trong ảnh: Trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Nằm trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang – Khánh Hoà 2023, chiều 3/6, Ban tổ chức Festival tổ chức tái hiện Lễ hội Cầu ngư nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội đường phố này mang đậm màu sắc văn hóa của người dân vùng biển. Trong ảnh: Lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống như: Lễ cúng tế rước ông Nam Hải trên biển; hò bá trạo; nghi thức cúng tế; biểu diễn hát tuồng cổ. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN


Ngày 3.6, tại di tích Nghinh Lương Đình, UBND thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Công ty Cổ phần Vietsoftpro tổ chức sự kiện đạp xe hưởng ứng Ngày Xe đạp thế giới (3.6) và tiếp nhận 200 xe đạp tài trợ Dự án Huế Smart Bike (giai đoạn 2). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ đi xe đạp năm 2023 thuộc Dự án xây dựng thí điểm Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế. Trong ảnh: Sự kiện được tổ chức nhằm lan tỏa phong trào đi xe đạp đến mọi người dân tại thành phố Huế. Ảnh: Tường Vi - TTXVN


Liên quan đến vụ đốt phòng trọ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chiều 3.6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị này đã tiếp nhận 5 nạn nhân, trong đó có 4 trường hợp bỏng nặng. Trước đó như tin đã đưa sáng cùng ngày, một dãy phòng trọ tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bốc cháy. Hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ 15 phòng, khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định Nguyễn Trí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ là người phóng hỏa. Trong ảnh: Các y bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tích cực cấp cứu cho các nạn nhân bị bỏng nặng. Ảnh: TTXVN


Rạng sáng 3.6, nhận thấy xe ô tô 16 chỗ BKS 68B-007.57 chạy qua trạm thu phí cầu Kiên Lương (thuộc ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương) có dấu hiệu nghi vấn, Đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 7.960 bao thuốc lá điếu nhập lậu và tạm giữ đối tượng điều khiển ô tô Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1977), ngụ đường Đống Đa, khu phố 1, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên để điều tra. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Tấn Phong cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Sáng 3.6, tại Singapore, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á Shangri-La lần thứ 20 (SLD20), với sự tham dự của trên 550 đại biểu đến từ 41 quốc gia. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị. Bên lề hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trưởng đoàn một số nước tham dự Đối thoại. Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng (thứ 2, trái sang) tham dự Đối thoại. Ảnh: Lê Dương - TTXVN


Ngày 3.6, giới chức Ấn Độ cho biết thương vong trong vụ tai nạn đường sắt tại bang Odisha, miền Đông nước này đã tăng lên 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường sắt làm nhiều người thiệt mạng nhất trong hơn 20 năm tại Ấn Độ. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khi có rất nhiều người bị thương nghiêm trọng. Quân đội Ấn Độ đã được triển khai để hỗ trợ công tác sơ tán và chữa trị cho những người bị thương. Giới chức Ấn Độ xác nhận có 3 đoàn tàu liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này. Trong ảnh: Người dân hỗ trợ các nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn tàu hoả ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 3.6, mưa lớn trên khắp Nhật Bản do ảnh hưởng của bão Mawar đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Mưa lớn trút xuống thủ đô Tokyo và các khu vực lân cận trong sáng 3.6. Khu vực Funabashi, tại tỉnh Chiba, vùng Kanto, ghi nhận lượng mưa khoảng 47,5mm, trong khi con số này tại quận Nerima, thủ đô Tokyo là 45mm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã cảnh báo về gia tăng nguy cơ lở đất, lũ lụt tại các con sông ở miền Đông nước này. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt ở thành phố Toyokawa, quận Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.6