Sự kiện nổi bật ngày 3.12

03/12/2022 17:43

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ họ Hồ Phi Tích và Bia tưởng niệm Nữ sỹ Hồ Xuân Hương.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và 200 năm Ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, ngày 3.12, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ họ Hồ Phi Tích và Bia tưởng niệm Nữ sỹ Hồ Xuân Hương. Trong dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tặng 30 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Lưu. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Chiều 3.12, tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và dự án cao tốc Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi khảo sát các dự án đường giao thông, khu công nghiệp trọng điểm tại Bình Dương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Chiều 3.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Sân bay quốc tế Auckland, TP Auckland bắt đầu thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Sân bay quốc tế Auckland có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, đại diện chính phủ New Zealand và chính quyền TP Auckland. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 3.12, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố tổ chức khai mạc sự kiện “Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022”, với chủ đề “Thích ứng, phục hồi, kiến tạo, phát triển". Dự sự kiện có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và hơn 20 đoàn đại biểu các địa phương quốc tế. Trong ảnh: Quang cảnh sự kiện “Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022”. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.


Ngày 3.12, tại Bảo tàng Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022. Dự chương trình có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cùng đại diện hơn 200 câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện và đông đảo tình nguyện viên. Trong ảnh: Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2022. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Rạng sáng 3.12, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thái, trú tại thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng điều tra để làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Đỗ Huyền - TTXVN.


Ngày 3.12, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ (ôtô biển số 52U-5527, nhãn hiệu Fotuner màu đen) vận chuyển pháo lậu, thu giữ 584kg pháo vào rạng sáng cùng ngày. Trong ảnh: Tang vật vụ án: Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 3.12, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất phạt các công ty vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga. Theo đề xuất của EC, các công ty vi phạm lệnh sẽ bị phạt ít nhất 5% doanh thu trên toàn thế giới. Các cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù ít nhất 5 năm. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh có sự khác biệt về hình thức xử phạt đối với cá nhân và tổ chức vi phạm lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: EPA/TTXVN.


Rạng sáng 3.12, tại New York (Mỹ), GeneStory đã trở thành quán quân chung kết Vietchallenge 2022, cuộc thi kêu gọi vốn lớn nhất dành cho những công ty khởi nghiệp (startups) gốc Việt trên toàn thế giới. Công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế này vượt qua 5 ứng viên chung kết khác để giành ngôi vị quán quân Vietchallenge 2022. GeneStory là startup được xây dựng bởi Vingroup, vừa ra mắt vào tháng 5 ở Việt Nam với đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu trở về từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Hà Lan, Đức với ý tưởng chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua giải mã gene. Trong ảnh: GeneStory trở thành quán quân chung kết cuộc thi khởi nghiệp Vietchallenge 2022. Ảnh: TTXVN.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hiện nay có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron, vốn có khả năng lây truyền cao, đang lưu hành. Tất cả các dòng phụ này có thể dễ dàng vượt qua hệ miễn dịch, dù chúng có xu hướng ít gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn so với các dòng phụ trước đó. Trong ảnh: Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.12