Sự kiện nổi bật ngày 3.12

03/12/2021 19:34

Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII là sự kiện nổi bật ngày 3.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.12, Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ họp 15 của Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4, 2021-2023 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp về phía Việt Nam có đại diện và cán bộ chuyên trách của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Quốc phòng, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Ngoại giao. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Việt Đức-TTXVN


Ngày 3.12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2021. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đại diện lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam của 7 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Ngày 3.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón và tri ân các tình nguyện viên tôn giáo (11 ni sư, phật tử và 5 tu sĩ công giáo) hoàn thành thời gian hỗ trợ lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu tại bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19. Trong ảnh: Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (thứ ba từ phải sang) tặng quà và trao giấy biểu dương, tri ân các tình nguyện viên tôn giáo. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


Ngày 3.12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị An toàn giao thông năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với sự tham dự của 350 đại biểu đến từ 63 địa phương, lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành thành viên Ủy ban, các tổ chức có liên quan tới lĩnh vực an toàn giao thông. Tại Hội nghị có 53/64 công trình nghiên cứu khoa học được chọn để trình bày tham luận và 35 công trình có hàm lượng khoa học cao được Hội đồng khoa học lựa chọn để công bố thành công trình khoa học. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN


Ngày 3.12, tại sân bay Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối TP Hồ Chí Minh - Điện Biên. Đồng thời đón những hành khách của chuyến bay đầu tiên xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đến Điện Biên mang số hiệu QH1592 khai thác bằng máy bay phản lực Embraer của Bamboo Airways. Việc khai thác đường bay TP Hồ Chí Minh - Điện Biên sẽ trở thành cầu nối cho các cơ hội đầu tư, giao thương đầy tiềm năng, tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo hãng hàng không Bamboo Airways và các đại biểu chụp ảnh với các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu QH1592 xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đến Điện Biên. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN


Chương trình “Sắc màu Venice” trình diễn vào 21 giờ 30 phút hằng đêm tại Thành phố lễ hội “không ngủ” Grand World (Phú Quốc United Center) được công nhận là “Show diễn nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu”. Đây được xem là điểm nhấn độc đáo của siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center, thu hút du khách đến với Phú Quốc khi thành phố đảo đã đón khách quốc tế trở lại từ 20.11 sau gần hai năm “đóng băng” do dịch COVID-19. Trong ảnh: Thành phố lễ hội “không ngủ” Grand World tái hiện một “Venice thu nhỏ” lộng lẫy về đêm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN


Ngày 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “đánh bạc”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng. Các đối tượng có địa chỉ thường trú ở huyện Lộc Hà (5 đối tượng), TP Hà Tĩnh (4 đối tượng) và 1 đối tượng quê huyện Thạch Hà. Trong số 10 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1973, trú huyện Lộc Hà) và Đặng Sỹ Hải (sinh năm 1979, trú Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh); ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng còn lại. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 3.12, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu "vượt khó, tăng tốc" trong năm 2021 với những dấu ấn quan trọng, tích cực. Năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128 của Chính phủ với phương châm: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Cấp huyện, cấp xã, cho tới khu dân cư chủ động quyết định và tự chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh phải đẩy nhanh tốc độ thực hiện tất cả công việc với quyết tâm chính trị cao hơn, nỗ lực hơn với cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả hơn để tạo sự phát triển bứt phá. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Chung

Tối 3.12, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tứ Kỳ; chứng kiến một số doanh nghiệp hỗ trợ huyện Tứ Kỳ chống dịch. Cùng đi có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị huyện Tứ Kỳ cần xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ số 1 hiện nay. Chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cuộc sống của người dân cơ bản diễn ra bình thường theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Yêu cầu sau 14 ngày tính từ thời điểm dịch bùng phát tại Công ty TNHH GFT Việt Nam, tức là 5 ngày nữa huyện Tứ Kỳ phải cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Thảo

QUỐC TẾ


Ngày 2.12, một nhóm 67 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã đạt được một thỏa thuận tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về tạo thuận lợi cho thương mại trong lĩnh vực dịch vụ. Các nước trên, vốn chỉ chiếm hơn 1/3 tổng số thành viên WTO nhưng chiếm tới 90% thương mại dịch vụ toàn cầu, đã ký kết thỏa thuận này sau 4 năm đàm phán. Trong ảnh: Ủy viên Thương mại EU Valdis Dombrovs ca ngợi thỏa thuận mang ý nghĩa "đột phá" đạt được giữa các nước thành viên WTO, cho rằng sẽ giúp giảm tệ quan liêu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Ảnh: AFP/TTXVN


Quốc hội Hàn Quốc ngày 3.12 đã nhất trí thông qua khoản ngân sách cao kỷ lục là 607.900 tỷ won (516,5 tỷ USD) cho năm 2022 để ứng phó với đại dịch COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên dự thảo ngân sách được Quốc hội phê chuẩn cao hơn mức đề xuất ban đầu của chính phủ (tăng 3.500 tỷ won, tương đương 2,97 tỷ USD). Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 2.12, hơn 60 tổ chức phi chính phủ đã lên tiếng kêu gọi Liên hợp quốc lưu trữ tài liệu, điều tra tội ác chiến tranh tại Yemen để buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước công lý. Cụ thể, một nhóm tổ chức, trong đó có Tổ chức Ân xá quốc tế và Tổ chức Theo dõi nhân quyền, đã hối thúc Đại hội đồng Liên hợp quốc nhanh chóng hành động và thiết lập một cơ chế giải trình quốc tế mới cho Yemen nhằm thu thập và lưu trữ những bằng chứng về tội ác chiến tranh tại đây. Trong ảnh: Hiện trường một vụ không kích tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.12