Sự kiện nổi bật ngày 30.6

30/06/2022 22:21

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự kiện nổi bật ngày 30.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29.6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Diễn đàn cấp cao Việt Nam - Anh về kinh tế và thương mại. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh, gồm: Prudential, Standard Chatered, Pacific Land, Pearson Chris Cuddihy và Tổ chức Việt Nam - UK Network. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Việt Nam - Vương quốc Anh về kinh tế và thương mại. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Trong chương trình thăm và làm việc tại Philippines, sáng 30.6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Cộng hoà Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. được tổ chức long trọng tại Bảo tàng quốc gia, Thủ đô Manila. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Phó Tổng thống Cộng hoà Philippines Sara Duterte. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các nước dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 30.6, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đã làm việc về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân cũng như xử lý hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vaccine. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 30.6, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - EU nhằm kết nối thông tin doanh nghiệp EU với các dự án thu hút đầu tư của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và đoàn doanh nghiệp EU chủ trì diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN


Ngày 30.6, trên địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe khách tông thẳng vào quán cà phê ven đường, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương. Theo đó, vào khoảng 9 giờ, xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B-160.15 khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau, khi đến địa phận ấp 1, xã Tắc Vân thì bất ngờ mất lái tông vào một quán cà phê ven đường. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương (trong đó có lái xe khách, 3 nhân viên công ty viễn thông) và một người tử vong là nhân viên công ty viễn thông. Trong ảnh: Hiện trường chiếc xe khách bị mất lái lao vào quán cà phê. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN


Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của cả nước ước đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9% so với năm 2021. Trong đó: nhóm nông sản đạt 11,37 tỷ USD; nhóm lâm sản đạt 9,1 tỷ USD; nhóm thuỷ sản đạt 5,8 tỷ USD và thị trường xuất khẩu chính vẫn là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong ảnh: Sản phẩm cá tra là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 1 tỷ USD. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 30.6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định xu hướng di cư quy mô lớn bất thường nằm trong số những mối đe dọa có thể làm suy yếu các nước thành viên của khối. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, các thành viên của khối đã nhất trí về Khái niệm Chiến lược mới, trong đó nêu rõ di cư là một nhân tố cần giám sát trong thập kỷ tới, đồng thời chỉ ra rằng khu vực sườn phía Nam là nguồn gốc gây bất ổn mới. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN


Chiều 30.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong bằng đường sắt, chuẩn bị tham dự một số sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 25 năm đặc khu này được trao trả về cho Trung Quốc sau 156 năm nằm dưới quyền quản lý của Anh (1.7.1997-1.7.2022). Theo kế hoạch, trong sáng 1.7, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm chính thức, lễ nhậm chức của chính quyền Hong Kong khóa 6 và lễ tuyên thệ của tân Trưởng Đặc khu hành chính Lý Gia Siêu. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sau khi tới khu hành chính đặc biệt Hong Kong, ngày 30.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Hàn Quốc cho biết đã phải đóng cửa một đường cao tốc chính nối khu vực đông nam Thủ đô Seoul với tỉnh Gyeonggi và cây cầu Jamsu bắc qua sông Hàn trong ngày 30.6, khi mưa lớn trút xuống Thủ đô và các khu vực miền Trung nước này. Lượng mưa đo được từ chiều 29.6 đến sáng 30.6 tại TP Seosan và tỉnh Gyeonggi, miền Nam Hàn Quốc lần lượt là 278mm và trên 100 mm, trong khi đó, Thủ đô Seoul ghi nhận lượng mưa hơn 98mm. Trong ảnh: Một tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm tại Seongnam, phía nam Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 30.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 30.6