Sự kiện nổi bật ngày 29.9

29/09/2022 22:15

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 29.9.


Sáng 29.9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28.9 đến ngày 2.10. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ La-tinh đầu tiên của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12.2019 và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đã tiến hành hội đàm. Cũng trong sáng 29.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 29.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV tại huyện Thuỷ Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thu, ghi nhận và trả lời các ý kiến cử tri huyện Thuỷ Nguyên liên quan đến thiết kế bảng lương phù hợp với quá trình đào tạo đối với bác sĩ, kiểm soát giá sách giáo khoa, phòng chống, xử lý nghiêm minh tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xem xét bổ sung công việc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và điều chỉnh mức phụ cấp đặc thù cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, về nhà ở xã hội cho công nhân… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thuỷ Nguyên. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 29.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 khai mạc trọng thể trọng thể với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự và chỉ đạo đại hội. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao tặng cờ và hoa cho Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 29.9, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo “Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022”. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong tháng 9.2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,74 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong 9 tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73,22 tỷ USD, tăng 16,4%, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 209,3 tỷ USD, tăng 17,6%, chiếm 74,1%. Ở chiều ngược lại, 9 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 96,11 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 179,89 tỷ USD, tăng 12,7%. Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến sáng 29.9, bão số 4 tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Bình Định và 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai làm 60 người bị thương, hơn 3.360 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Trong số 3.360 nhà tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị sập và tốc mái do bão số 4, có 95 nhà bị sập. Quảng Nam là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 41 người bị thương và 1.150 nhà bị tốc mái. Bão số 4 kèm theo mưa lớn cũng làm 300 ha lúa, hơn 1.000 ha hoa màu và 6 ha thủy sản bị ngập, hư hại; 3.150 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi; hơn 5.200 cây xanh gãy đổ. Trong ảnh: Nhà ở người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hại sau bão số 4. Ảnh: TTXVN


Sáng 29.9, Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13, đoạn qua ngã tư Đất Thánh (phường Thuận Giao, TP Thuận An) nhận được tin báo về ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 71A – 060.26 nghi vấn chở thuốc lá lậu. Khi thấy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, lái xe đã cố tình điều khiển xe bỏ chạy khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải truy đuổi. Sau hơn 3km, chiếc xe đã bị bắt giữ, nhưng lái xe đã bỏ xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn bao thuốc lá điếu. Trong ảnh: Số thuốc lá lậu bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29.9 đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm chỉ kéo dài 1 ngày của bà Harris tới Hàn Quốc. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh liên minh Hàn - Mỹ đang phát triển vượt ra ngoài Bán đảo Triều Tiên trở thành liên minh toàn cầu, mở rộng từ liên minh quân sự sang liên minh kinh tế và công nghệ. Về phần mình, Phó Tổng thống Harris khẳng định lại sự vững chắc của mối quan hệ Hàn - Mỹ và cho biết chuyến thăm của bà tới Hàn Quốc là cơ hội tốt để thể hiện ý chí của hai nước trong việc củng cố mối quan hệ đồng minh ngày càng bền chặt, hiệu quả. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) tại cuộc gặp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, ngày 28.9 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng bế tắc trong giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine. Theo ông Wennesland, người Israel và Palestine phải quyết định cách nhìn về tương lai trong bối cảnh xu hướng, tình hình hiện nay đang dẫn tới tình trạng xung đột và bạo lực dai dẳng. Ông cũng cho rằng, cần nhanh chóng có các sáng kiến có ý nghĩa nhằm thay đổi quỹ đạo hiện nay và việc hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước cần có nỗ lực tập thể của quốc tế. Trong ảnh: Binh sĩ Israel trong cuộc xung đột với người biểu tình Palestine tại TP Hebron, Khu Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 28.9, Văn phòng Công tố Nga thông báo cơ quan an ninh nước này đã mở cuộc điều tra “khủng bố quốc tế” đối với sự cố rò rỉ trên các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, ngày 27.9, Cơ quan Hàng hải Thụy Điển cảnh báo về 2 vết rò rỉ trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, đoạn chạy qua các vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi một vết rò rỉ trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, đoạn chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch, cũng được phát hiện. Trong ảnh: Rò rỉ khí đốt trên tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 28.9, chính quyền địa phương xác nhận 34 người, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng, 37 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Lubudi thuộc tỉnh Lualaba, Tây Nam Cộng hòa Dân chủ Congo. Chiếc xe tải vừa chở hàng vừa chở khách, đi từ Mbuji-Mayi, thuộc tỉnh Kasai-Oriental, hướng về Kolwezi, thủ phủ của Lualaba, đã bị lật khi đang di chuyển trên một con đường dốc. Nguyên nhân tai nạn được cho là do xe đã chạy quá tốc độ khi lên dốc và người lái xe trong tình trạng say rượu. Trong ảnh: Hiện trường xe tải bị lật tại khu vực Lubudi, tỉnh Lualaba, CHDC Congo. Ảnh: jeunescongolais.com/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.9