Sự kiện nổi bật ngày 29.11

29/11/2021 22:00

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tiếp tục thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và làm việc với Tổ chức sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) ...là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 29.11.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ, sáng 29.11(theo giờ địa phương), tại Geneva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Tổ chức sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO). Chiều 29.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Y tế Chile, ông Oscar Enrique Paris đang có chuyến thăm và làm việc tại Geveva (Thụy Sĩ). Trước đó, chiều tối  28.11, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Tổ chức sở hữu Trí tuệ thế giới. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN.


Ngày 29.11, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về hai luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Minh Đức – TTXVN.


Ngày 29.11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hội thảo là một trong những hoạt động góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, định hướng lớn đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: Minh Đức – TTXVN.


Ngày 29.11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020 cho 15 nhà giáo và trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 cho 50 nhà giáo. Giải thưởng Võ Trường Toản do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu, qua đó phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Trong ảnh: Các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN.


Ngày 29.11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại  Công ty  TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường). Trong vụ án này, bị can cầm đầu là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN.


Ngày 29.11, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai xe tải vận chuyển gần 8 tấn hóa chất và 630 lít dầu thủy lực không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai tài xế đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục xác minh, làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng hóa chất không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên xe ô tô tải biển kiểm soát 67C - 068.68 do tài xế Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1987, trú tại xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) điều khiển. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH

Chiều 29.11, phát biểu kết luận tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh với huyện Tứ Kỳ để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị huyện Tứ Kỳ phải tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực ngăn chặn dịch lây lan, nhanh chóng kiểm soát và dập dịch. Thực hiện “5 rõ” trong phân công, phân nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ “Covid cộng đồng” trong theo dõi, giám sát. Thực hiện phương châm "xóm cách ly với xóm", "nhà cách ly với nhà", "người cách ly với người" ở những nơi cần thiết. Tăng cường tuyên truyền để người dân không hoang mang. Những tổ chức, cá nhân không thực hiện tốt, để dịch bệnh lây lan phải xử lý thật nghiêm... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV 

QUỐC TẾ


Tối 28.11, Lễ trao giải thưởng trình diễn thời trang Việt Nam - Hàn Quốc (KVFFA) lần thứ 3 năm 2021 đã được tổ chức tại khách sạn Seoul Garden (Hàn Quốc), đánh dấu kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhiều nhóm nhạc K-pop, nghệ sĩ Hàn Quốc đã tham gia biểu diễn tại chương trình, tạo nên chương trình nghệ thuật sôi nổi, đầy màu sắc. Điểm nhấn của KVFFA năm nay là màn trình diễn áo dài Việt Nam với họa tiết cờ đỏ sao vàng, thể hiện thông điệp tôn vinh đất nước và con người Việt Nam trong mối giao lưu mật thiết với người dân xứ sở Kim Chi. Trong ảnh: Trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam với màu cờ Tổ quốc. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN.


Tối 28.11 (giờ địa phương), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố ông vô cùng thất vọng trước việc một số nước quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại từ một số quốc gia ở miền Nam châu Phi, bao gồm cả Nam Phi, có sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Trong ảnh: Rất nhiều chuyến bay đến và đi từ Nam Phi tại sân bay quốc tế O.R Tambo tại TP Johannesburg. Ảnh: Hồng Minh - TTXVN.


Ngày 28.11, Đức khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong việc thực hiện thỏa thuận liên quan tới dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Về việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới dự án này, Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: “Về cơ bản Đức phản đối lệnh trừng phạt giữa các đồng minh”. Berlin đã kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội Mỹ không thông qua các biện pháp trừng phạt, cho rằng điều này sẽ làm "suy yếu" và “gây tổn hại” tới mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong ảnh: Hệ thống đường ống dẫn khí đốt trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 29.11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết nước này đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan. Nhật Bản đã siết chặt các quy định nhập cảnh đối với những người vừa đi qua 9 nước châu Phi, gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe. Những người này sẽ phải cách ly trong 10 ngày tại các cơ sở do Chính phủ chỉ định khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 29.11