Sự kiện nổi bật ngày 28.1

28/01/2022 21:40

Tổng Bí thư chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà một số đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết... là những sự kiện nổi bật ngày 28.1.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022), sáng 28.1 (tức ngày 26 tháng chạp năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí: cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nhà riêng. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 28.1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2022. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phiên họp Chính phủ thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1.2022, nhiệm vụ, giải pháp tháng 2.2022 và những tháng tiếp theo; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 và làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết an toàn, vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1.2022. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, sáng 28.1 (tức 26 tháng chạp), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức trang trọng Lễ dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng, khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức). Trong ảnh: Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Ngày 28.1, chuỗi hoạt động văn hóa mang đậm màu sắc Tết Việt truyền thống đã diễn ra tại các điểm di sản tại Phố cổ Hà Nội. Chương trình mang chủ đề “Tết Việt - Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022” do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân 2022. Các hoạt động văn hóa đồng thời được tổ chức tại các địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ; Ngôi nhà di sản - 87 Mã Mây; đình Kim Ngân - 42 Hàng Bạc, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - 2 Lê Thái Tổ, Không gian bích họa phố Phùng Hưng. Trong ảnh: Quang cảnh lễ khai mạc chuỗi chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Sáng 28.1 (tức 26 tháng chạp), tại ga Sài Gòn, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức "Chuyến tàu mùa Xuân" đưa 136 gia đình công nhân lao động về quê ở Thanh Hóa và Đà Năng đón Tết Nhâm Dần 2022. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nghĩa tình của Công đoàn thành phố trong việc chăm lo Tết cho công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh, công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh chúc Tết tặng quà cho công nhân lao động về quê đón Tết trên "Chuyến tàu mùa Xuân". Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 28.1 (tức ngày 26 tháng chạp), ngày làm việc cuối cùng của người lao động cả nước trước khi nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, khi lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Trong ảnh: Đường Trường Chinh đoạn giao với Nguyễn Trãi và Láng tắc nghẽn kéo dài. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lâm (sinh năm 2003, trú tại xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trước đó, ngày 27.12.2021, Lò Văn Lâm đi từ vùng dịch ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội trở về địa phương, nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định; đồng thời đã đi đến nhiều địa điểm và tiếp xúc nhiều người. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, tống đạt các quyết định đối với Lò Văn Lâm (mặc áo trắng). Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 28.1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà một số đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Nhâm Dần 2022. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Phổi Hải Dương, Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà tại Bệnh viện Quân y 7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tặng quà tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để nhân dân trong tỉnh vui xuân, đón Tết an toàn. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân, chuẩn bị lễ giao quân trang trọng, an toàn. Quan tâm phối hợp chăm lo đời sống gia đình chính sách, cựu chiến binh. Thăm, tặng quà tại các bệnh viện, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các y, bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn để tập trung điều trị, hạn chế tối đa các ca tử vong vì Covid-19. Bố trí nhân lực, thuốc men, phương tiện kỹ thuật kịp thời đáp ứng các tình huống, sự cố xảy ra, đặc biệt là những tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 28.1, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thăm, tặng quà Tết công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Kinh Môn. Đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng 52 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Thép Hoà Phát Hải Dương; thăm, tặng 100 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở xã Bạch Đằng, phường Thất Hùng. Trong ảnh: Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Thép Hoà Phát Hải Dương. Ảnh: Minh Nguyên


QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28.1 đưa tin nước này đã bắn thử một hệ thống tên lửa hành trình tầm xa và một vụ thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất trong tuần. KCNA nêu rõ các vụ thử trên do Học viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên tiến hành. Các vụ thử nhằm "hiện đại hóa hệ thống tên lửa hành trình tầm xa cũng như để xác nhận hỏa lực của đầu đạn thông thường sử dụng cho tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất, được tiến hành lần lượt vào ngày 25 và 27.1". Trong ảnh: Một vụ thử tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất mang đầu đạn thông thường do Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên tiến hành. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 28.1, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi, sau khi đối tượng này dùng súng săn tấn công 3 nhân viên y tế tới thăm nhà tại TP Fujimino, thuộc tỉnh Saitama, gần Thủ đô Tokyo, và bắt giữ một người trong số này làm con tin. Vụ việc xảy ra tối 27.1 khi các nhân viên y tế đến nhà đối tượng chia buồn do có người thân vừa qua đời. Con tin là một bác sĩ 44 tuổi, nhiều khả năng đã tử vong. Trong khi đó, một người bị trúng đạn là chuyên gia trị liệu 41 tuổi. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng và phải phẫu thuật. Nhân viên y tế thứ ba cũng đã phải nhập viện sau khi hít phải hơi cay. Trong ảnh: Cảnh sát Nhật Bản được triển khai bên ngoài căn nhà ở TP Fujimino, thuộc tỉnh Saitama, nơi xảy ra vụ đối tượng tấn công 3 nhân viên y tế, ngày 28.1. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Chính phủ Malaysia ngày 28.1công bố báo cáo cho biết lũ lụt xảy ra tại phần lớn đất nước trong những tuần gần đây đã gây thiệt hại ước tính 6,1 tỷ ringgit (1,46 tỷ USD). Báo cáo cho biết nhiều người thiệt mạng trong khi hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa sau khi mưa lớn bất thường gây ngập lụt tại nhiều bang vào giữa tháng 12.2021 và đầu tháng 1.2022. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Shah Alam, Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.1