Sự kiện nổi bật ngày 2.8

02/08/2022 22:34

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai là một trong những sự kiện nổi bật ngày 2.8.

TRONG NƯỚC



Chiều 2.8, tại thành phố Biên Hoà, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 2.8, tại thành phố Huế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế), làm việc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Trung ương Huế và thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN



Ngày 2.8, tại Bình Thuận, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận và đại diện một số tỉnh có đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 đi qua để ghi nhận ý kiến, kiến nghị, vướng mắc trong quá trình thi công và sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công – tư. Dự án đi qua 13 tỉnh với tổng chiều dài 652 km. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN



Ngày 2.8, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 43 cho 5 mẹ đã có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truy tặng danh hiệu vinh dự “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho anh hùng liệt sỹ Phan Văn Hân (bí danh Hai Sang) hy sinh trong đợt Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho gia đình các mẹ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN



Ngày 2.8, tại Nhà tang lễ Quân khu 5 (Đà Nẵng), Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đồng đội và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Quân khu 5. Trong ảnh: Lễ di quan và đưa tiễn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Ngày 2.8, Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An (Bình Dương) tiếp tục điều tra vụ việc 2 thanh niên dùng thẻ chứng nhận thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm giả để dừng xe ô tô, kiểm tra hành chính người dân xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào ngày 1.8, tổ công tác của công an phường Bình Hòa phát hiện Nguyễn Văn Chế Thanh (29 tuổi, quê Cà Mau) và Đàng Lưu Xem (19 tuổi, quê Ninh Thuận) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính phát hiện 1 bộ còng số 8, nhiều dây rút và thẻ chứng nhận thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm thành phố Thuận An nhưng không có dấu mộc của đơn vị chức năng. Bước đầu, Thanh khai nhận, giữa tháng 5.2019, anh ta có quen biết với 1 người tên Nhiệm là thành viên trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An nên đã nhờ Nhiệm làm giả thẻ để hoạt động nghề “hiệp sĩ” đường phố và sử dụng thẻ giả hoạt động tuần tra trên địa bàn phường Bình Chuẩn, sau đó chuyển qua hoạt động trên địa bàn phường Bình Hòa. Trong ảnh: Tang vật trong vụ làm giả giấy tờ để hành nghề “hiệp sĩ ". Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 2.8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ đã đến Malaysia, chặng dừng chân thứ hai sau Singapore trong chuyến công du châu Á. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Pelosi đến Malaysia. Thông cáo báo chí từ văn phòng của bà Pelosi cho biết chuyến thăm sẽ tập trung vào vấn đề an ninh, quan hệ đối tác kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun trong cuộc gặp ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN



Phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị rà soát của Liên hợp quốc về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngày 1.8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đề xuất “Kế hoạch hành động Hiroshima” nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Thủ tướng Kishida khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế phải hướng tới mục tiêu tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân với xuất phát điểm chính là NPT. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại hội nghị rà soát của Liên hợp quốc về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi thông báo ngày 1.8, nước này đã khởi động hàng trăm máy ly tâm để làm giàu urani. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Trong ảnh (tư liệu): Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.8, Thống đốc bang Illinois của Mỹ, ông J.B.Prizker đã ban bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ nhằm "mở rộng các nguồn lực" cần thiết để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ được xác nhận ở nước này hiện đã lên đến 5.000 ca, trong đó Illinois xếp thứ 3 với 520 ca, chỉ xếp sau hai bang là New York và California. Trong ảnh: Người dân khử khuẩn tay tại điểm tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.8