Sự kiện nổi bật ngày 27.11

27/11/2022 22:30

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 27.11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị biểu dương 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022. Đây là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Các đại biểu được tuyên dương ở độ tuổi, trình độ, vùng miền và quá trình cống hiến khác nhau, song đều là những cán bộ Mặt trận đầy tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của dịch bệnh, thiên tai bão lũ, ngày đêm lăn lộn với phong trào, hết lòng tận tụy với nhân dân, "ăn cơm nhà lo việc làng, việc xã". Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Trong chương trình công tác chủ trì triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, chiều 27.11, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án phát triển hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh gồm dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 27.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022. Bày tỏ niềm vui khi gặp các tài năng khoa học công nghệ trẻ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các tài năng trẻ vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng, các tấm gương tiêu biểu sẽ lan tỏa niềm đam mê, sáng tạo tới cộng đồng, tạo niềm tin cho lớp thanh niên hiện nay, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Sáng 27.11, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao cho đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và gia đình 9 ngư dân bị nạn ngoài Trường Sa trong quá trình đánh bắt hải sản. Trước đó, tàu của họ chìm sóng đánh chìm vào ngày 1.11, sau đó được cứu vớt và Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận, bố trí cho họ lưu lại ở đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa) từ ngày 6.11. Trong ảnh: Ký biên bản bàn giao ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cho đại diện chính quyền địa phương và người thân sau khi họ được đưa vào đất liền. Ảnh: TTXVN



Ngày 27.11, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 – năm 2022. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả với đề tài “Mô hình thiết bị ứng dụng sóng siêu âm để cô đặc mật ong và nước mắm ở nhiệt độ thấp”. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN



Ngày 27.11, tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, thông qua Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, đoàn bác sĩ thiện nguyện TP Hồ Chí Minh tổ chức khám điều trị bệnh phụ khoa và tầm soát bệnh ung thư phụ khoa miễn phí cho 500 phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong ảnh: Bác sĩ khám tầm soát bệnh cho phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Sen – TTXVN



Rạng sáng 27.11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết xe khách mang biển kiểm soát 24B -010.97 do Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1978, trú tại Phú Thọ) điều khiển theo hướng Lào Cai - Nội Bài, do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau xe tải cùng chiều mang biển kiểm soát 88H- 021.78. Vụ tai nạn khiến tài lái xe khách Nguyễn Xuân Trường và phụ xe Giàng Sào Quáng (sinh năm 1997, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) tử vong, 5 người trên xe khách bị thương; đường cao tốc bị hỏng tôn sóng, hạn chế 1 làn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27.11 đưa tin, phát biểu tại lễ thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định xây dựng lực lượng hạt nhân để bảo vệ sự tự tôn cũng như chủ quyền đất nước và người dân một cách đáng tin cậy. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) dự lễ thăng chức cho các sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasongpho-17. Ảnh: KCNA/TTXVN



Theo hãng tin TASS ngày 27.11, Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng lính thủy đánh bộ của Hạm đội Phương Bắc nước này đã diễn tập chặn máy bay không người lái (UAV) của đối phương bằng thiết bị triệt tiêu tần số vô tuyến trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến thuật tại một địa điểm huấn luyện ở vùng Murmansk, nhân dịp kỷ niệm 317 năm ngày thành lập lực lượng bộ binh hải quân. Trong ảnh: Binh lính Nga tập trận ở gần vùng Murmansk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN



Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại huyện Yangyang, tỉnh Gangwon, thuộc vùng ven biển phía Đông Hàn Quốc ngày 27.11. Chiếc trực thăng đã rơi xuống gần ngôi chùa trên một ngọn đồi trong khi tiến hành khảo sát khu vực chống cháy rừng. Sau khi rơi, trực thăng vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi trực thăng ở Yangyang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, ngày 27.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.11