Sự kiện nổi bật ngày 2.7

02/07/2022 22:30

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1 là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 2.7.

TRONG NƯỚC 


Ngày 2.7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1 (tên quốc tế là CHABA), có sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Cuộc họp có sự tham dự của 16 tỉnh, thành phố phía Bắc tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp ứng phó với cơn bão số 1 (Chaba). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Sáng 2.7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn và Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức chương trình “Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022”. Sự kiện có sự tham gia của hơn 25 đơn vị tuyển dụng trực tiếp, 100 đơn vị tuyển dụng ủy thác và 1.000 lao động đăng ký tìm việc làm tương ứng với vị trí tuyển dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Trong ảnh: Các bạn trẻ tìm kiếm việc làm tại Ngày hội. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Sáng 2.7, tại thành phố Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2022. Đến dự có ông Madan Mohan Sethi Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hơn 600 hội viên các CLB Yoga trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Ngày Quốc tế Yoga năm 2022 tại Bà Rịa – Vũng Tàu là màn đồng diễn đặc sắc của 600 thành viên của CLB Yoga trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN

Ngày 2.7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tổ chức tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Vườn Quốc gia Cúc Phương (7/7/1962 - 7/7/2022). Trong ảnh: Hoạt động tái thả động vật hoang dã tại rừng nguyên sinh Cúc Phương. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Ngày 2.7, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tù chung thân đối với Trương Vui (62 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ba đồng phạm còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên từ 3 năm đến 10 năm tù. Trong ảnh: Bị cáo Trương Vui bị tuyên án chung thân. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 2.7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật giả phình động mạch thái dương trái thành công cho cụ bà 90 tuổi. Trước đó, khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân P.T.N. (90 tuổi, ngụ P.5, thành phố Bạc Liêu) trong tình trạng bị sưng đau vùng đầu. Trong ảnh: Bác sĩ của bệnh viện thăm khám cụ P.T.N. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

QUỐC TẾ 


Trong thông điệp qua video gửi tới Diễn đàn khu vực Nga-Belarus lần thứ 9 ngày 1/7, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh hai nước đang đoàn kết phản ứng hiệu quả đối với những thách thức từ bên ngoài. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hợp tác giữa các chủ thể Liên bang Nga và các khu vực của Cộng hòa Belarus là một trong những nền tảng của quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước và là đầu tàu của quan hệ hợp tác kinh tế gần gũi và cùng có lợi, qua đó thương mại song phương đạt mức 40 tỷ USD trong năm 2021. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow (Nga), ngày 18/2. Ảnh: TTXVN

Ngày 1.7, Chính phủ Séc đã tiến hành cuộc họp với Ủy ban châu Âu (EC) do Chủ tịch Ursula von der Leyen dẫn đầu tại thị trấn miền Đông Litomysl, chính thức mở màn chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ nhiệm kỳ của nước này, sau khi tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) từ Pháp. Đăng tải trên Twitter sau cuộc họp, Thủ tướng Séc Petr Fiala viết: “Một trong những nhiệm vụ chính đang đặt ra trước mắt là khả năng tự cung cấp năng lượng của EU. Nếu chúng ta thống nhất hành động, chúng ta có cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay”. Trong ảnh: Thủ tướng CH Séc Petr Fiala (giữa, phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa, trái) cùng các quan chức cấp cao tại lễ chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU tại Litomysl (Séc), ngày 1/7. Ảnh: TTXVN 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 1/7 đã công bố một báo cáo quan trọng về tình trạng hiện nay của các đại dương trên thế giới. Ấn bản đầu tiên "Báo cáo Tình trạng Đại dương" (StOR) được UNESCO đưa ra tại Hội nghị Đại dương 2022 của Liên hợp quốc (LHQ), diễn ra ở Lisbon (Bồ Đào Nha) từ ngày 27/6 đến ngày 1/7. Ông Vladimir Ryabinin - Thư ký điều hành của Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ thuộc UNESCO (IOC-UNESCO) nêu rõ: "Báo cáo sẽ giúp theo dõi một cách hiệu quả tiến trình Thập kỷ Đại dương LHQ... góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy xã hội toàn cầu hành động hướng tới mục tiêu tạo lập đại dương mà chúng ta cần, cho tương lai mà chúng ta mong muốn”. Trong ảnh (tư liệu): Một túi nhựa trôi nổi trong vùng biển thuộc Ấn Độ Dương, gần thị trấn Ahangama ở Galle, ngày 31/12/2021. Ảnh: TTXVN

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), sáng 2/7 (giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Bandar-e Lengeh của Iran 54 km về phía Đông Bắc. Tâm chấn, nằm ở độ sâu 10 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 26,8884 độ vĩ Bắc và 55,2855 độ kinh Đông. Thông tin ban đầu của hãng thông tấn Iran IRNA cho biết đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong cơn địa chấn này. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh đổ nát sau một trận động đất ở Yasuj, miền Tây Nam Iran ngày 18/2/2021. Ảnh: TTXVN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.7