Sự kiện nổi bật ngày 26.4

26/04/2022 21:36

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Việt Nam; Bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân song song với phát triển kinh tế-xã hội... là những sự kiện nổi bật ngày 26.4


Chiều 26.4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Lễ đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 26.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sau 7,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm và đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 23.5 tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 26.4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh về giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN


Ngày 26.4, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Đây là cơ sở, nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”, một Long An phát triển, hiện đại, xứng tầm. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Long An cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Trung tâm Điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN


Ngày 26.4, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Giải điền kinh tiền SEA Games 31 tiếp tục diễn ra với các nội dung ném đĩa, 800m nam/nữ, nhảy xa, 5.000m nam... Đây là dịp để Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng các đơn vị hữu quan đánh giá công tác tổ chức, điều hành môn điền kinh tại SEA Games 31, đồng thời đánh giá công tác vận hành trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức môn Điền kinh tại SEA Games 31. Trong ảnh: Vận động viên Nguyễn Hàn Quốc Quân (đội Quân đội) thi đấu lượt hai môn nhảy xa. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Vào lúc 8 giờ ngày 26.4, cửa khẩu Bắc Luân 2 (thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức được mở cửa hoạt động thông quan hàng hóa trở lại sau 2 tháng bị tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, cơ quan chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hàng trăm phương tiện của các doanh nghiệp phía Trung Quốc và Việt Nam còn lưu lại trước đó phía Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) được trở về nước. Trong ảnh: Ngày đầu mở cửa trở lại, hàng trăm phương tiện bị ách tắc trước đó được làm thủ tục về nước. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 26.4, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng quý I.2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng như các cơ quan khối nội chính, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong quý I. Thời gian tới, các cơ quan nội chính, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy cần bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để cụ thể hóa chương trình hành động. Các cơ quan nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Các ngành nội chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, cuộc sống an toàn cho nhân dân song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đi đầu trong việc nêu gương, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Danh Trung


Chiều 26.4, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 (lần 2) để xem xét, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình của 2 Sở: Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT). Sở TNMT báo cáo tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh (điều chỉnh Quyết định 3311 ngày 25.9.2019 của UBND tỉnh). UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư 3 dự án gồm: điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới) giai đoạn I và đầu tư giai đoạn II; xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối quốc lộ 37 (Chí Linh) với đường dẫn cầu Triều và xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390). Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tối 25.4, nước này đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên (KPRA). Phát biểu tại lễ duyệt binh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập là biểu hiện của tinh thần độc lập, niềm hy vọng ngày càng lớn mạnh của dân tộc Triều Tiên và thể hiện ngọn cờ đại đoàn kết. Ông khẳng định các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ luôn đứng vững trong hành trình của cách mạng. Trong ảnh: Quang cảnh lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 26.4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiếp phái đoàn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm nước này. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước nỗ lực cải thiện quan hệ song phương vốn đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua do các vấn đề thời chiến. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (thứ 4 từ phải) trong cuộc gặp với phái đoàn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã ổn định sau khi chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine. Phát biểu trong một cuộc họp về vấn đề kinh tế, Tổng thống Putin nhấn mạnh nền kinh tế Nga tiếp tục ổn định, đà tăng lạm phát đã chậm lại, việc tăng lãi suất cơ bản đã đem lại hiệu quả. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở Thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.4, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khai mạc hội nghị quốc tế đầu tiên về luật hạt nhân tại Vienna (Áo). Các luật sư, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế, các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân ... từ 127 nước đã tham dự hội nghị, thảo luận về các vấn đề và xu hướng mới nổi trong luật hạt nhân và khung pháp lý thích hợp. Trong ảnh: Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại hội nghị quốc tế về luật hạt nhân ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.4