Sự kiện nổi bật ngày 26.3

26/03/2023 22:36

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận là một trong những sự kiện nổi bật ngày 26.3.

TRONG NƯỚC



Sáng 26.3,tại thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quý I năm 2023. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh tỉnh Bình Thuận; thăm Khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh - nơi cách đây 113 năm, Bác Hồ (thầy giáo Nguyễn Tất Thành) dừng chân dạy học trên đường tìm đường cứu nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Chiều 26.3, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Narita (Nhật Bản) đến thành phố Đà Nẵng do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khai thác sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN319 đã đưa gần 180 hành khách Nhật Bản đến với thành phố biển Đà Nẵng. Việc nối lại đường bay thường kỳ đầu tiên từ Narita, địa phương đầu tiên của Nhật Bản đến Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào việc thu hút khách Nhật Bản trở lại Đà Nẵng và Đà Nẵng đến Nhật Bản trong thời gian đến. Trong ảnh: Ban tổ chức trao tặng vé khứ hồi cho hành khách may mắn trên chuyến bay đầu tiên từ Narita (Nhật Bản) đến Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Sáng 26.3, gần 90.000 thí sinh từ nhiều địa phương đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đợt 1, năm 2023 để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đây là đợt thi có lượng thí sinh đông nhất trong các đợt thi từ trước đến nay, tăng khoảng 10.000 thí sinh so với đợt 1 năm trước. Đợt 1 của kỳ thi được tổ chức ở 86 điểm thi (47 cụm thi) tại 21 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp. Năm nay kỳ thi mở rộng thêm 4 điểm thi ở khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long để tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Trong ảnh: Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (quận 5). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN



Ngày 26.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị 3 bệnh nhân trú xã Đăk Long (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) bị thương do nổ đầu đạn gây ra; 2 người khác tử vong vì vết thương quá nặng. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25.3, anh A Nhi (24 tuổi, trú tại làng Kon Đao Yốp, xã Đăk Long) chở theo một đầu đạn từ rẫy mì về nhà bố vợ là ông A Tu ở cùng làng. Sau đó, anh A Nhi dùng rựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Vụ nổ đã khiến anh A Nhi tử vong tại chỗ. Bốn người khác là chị Y Khung (22 tuổi, vợ A Nhi), con trai A.P. (4 tuổi); em A.K. (11 tuổi, em ruột chị Y Khung) và A.T. (cháu ông A Tu) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. Đến 19 giờ ngày 25.3, vì vết thương quá nặng nên em A.P. đã tử vong. Trong ảnh: Em A.K. (11 tuổi, em ruột chị Y Khung) bị chấn thương sọ não do vụ nổ đầu đạn. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN



Ngày 26.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long đã bắt quả tang 2 đối tượng Chu Văn Bình (25 tuổi) và Đoàn Văn An (20 tuổi, cùng ngụ thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Đây là 2 “siêu trộm”, thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là xe máy. Trước đó, sau nhiều ngày đêm theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 3 giờ rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long bắt quả tang Chu Văn Bình và Đoàn Văn An khi cả 2 đang dắt chiếc xe máy của người dân ở khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long từ trong nhà ra ngoài đường. Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, qua đó thu giữ nhiều công cụ gây án. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Theo Điện Kremlin, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những kết quả tích cực trong quan hệ thương mại-kinh tế, cũng như việc thực hiện thành công các dự án năng lượng chiến lược chung, trong đó có dự án cung cấp khí đốt và dự án xây nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc gặp ở Astana, Kazakhstan. Ảnh: TTXVN



Ngày 26.3, Turkmenistan, quốc gia giàu nguồn tài nguyên khí đốt, đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội (Mejlis). Đây là cuộc bầu cử đầu tiên dưới thời Tổng thống mới của quốc gia Trung Á, ông Serdar Berdymukhamedov, người lên nắm quyền sau khi kế vị cha năm 2022 và sau khi Turkmenistan bãi bỏ Thượng viện và thành lập cơ quan tối cao. Trong cuộc bầu cử này, 125 đại biểu sẽ được bầu vào cơ quan lập pháp Turkmenistan. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại Annau, Turkmenistan ngày 26.3. Ảnh: TTXVN



Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 25.3 tuyên bố sẽ viện trợ 100 triệu đô la Canada (hơn 72 triệu USD) cho Lực lượng an ninh Haiti nhằm hỗ trợ quốc gia Caribe này giảm thiểu tình trạng bạo lực. Thủ tướng Canada nhận định tình hình tại Haiti rất nghiêm trọng và cần hỗ trợ để người dân nước này tham gia vào quá trình bảo đảm an ninh. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Ottawa ngày 24.3. Ảnh: TTXVN



Ngày 26.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Mississipi sau khi một cơn bão mạnh quét qua bang này, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Thông báo từ Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Biden đã yêu cầu cung cấp cứu trợ liên bang để hỗ trợ chính quyền bang Mississipi, các bộ tộc và các địa phương triển khai các nỗ lực khắc phục hậu quả của bão tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Trong ảnh: Khu vực bị tàn phá nặng nề do bão tại Rolling Fork, bang Mississippi, Mỹ ngày 25.3. Ảnh: TTXVN



Ngày 26.3, cảnh sát địa phương xác nhận 2 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở thành phố Hamburg (Đức). Đây là vụ nổ súng gây thương vong thứ 2 xảy ra ở Hamburg chỉ riêng trong tháng này. Cảnh sát cho biết đã hoàn tất chiến dịch lập lại trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc và hiện đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, nhà chức trách từ chối thông tin thêm về thủ phạm. Trước đó, một vụ xả súng kinh hoàng cũng xảy ra ở thành phố Hamburg tối 9.3 khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có cả thủ phạm là Philipp F. (một công dân Đức, 35 tuổi). Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Hamburg (Đức). Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.3