Sự kiện nổi bật ngày 25.6

25/06/2022 22:02

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành Dầu khí trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành Dầu khí trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022. Ghi nhận, biểu dương các tấm gương tiêu biểu của ngành Dầu khí với nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp to lớn cho ngành, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, công nhân viên của ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng, tiếp tục bồi đắp ý chí, khát vọng, sống và làm việc bằng tất cả lòng biết ơn đối với đất nước và đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau cống hiến, phát triển ngành và đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, công nhân lao động tiêu biểu ngành Dầu khí. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều ngày 25.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022 do thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức. Tại sự kiện này, Đà Nẵng công bố 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư. Cùng dự Diễn đàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, cơ quan đại diện các nước, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế… Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Nhân Ngày gia đình Việt Nam (28.6), sáng 25.6, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức chương trình "999 gia đình Việt cùng Saigon Co.op nấu mâm cơm 3 miền" - xác lập kỷ lục Việt Nam được tổ chức đồng loạt tại các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op trên khắp cả nước. Các gia đình gồm vợ chồng cùng các con là công nhân viên chức, người lao động, khách hàng của Saigon Co.op đã đồng loạt vào bếp nấu bữa ăn ngon dành tặng cho trẻ ở các mái ấm, nhà mở, trung tâm nuôi dưỡng người già… Trong ảnh: Các gia đình tham gia chương trình “999 gia đình Việt cùng Saigon Co.op nấu mâm cơm 3 miền” tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022, ngày 25.6, Triển lãm “Kiều và Pháp lam Huế” khai mạc tại Cung An Định (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), thu hút đông đảo du khách tới tham quan, thưởng lãm một loại hình nghệ thuật độc đáo phát triển rực rỡ dưới triều đại nhà Nguyễn. Triển lãm giới thiệu đến người xem bộ tranh Kiều pháp lam gồm 20 bức gắn với những câu thơ trong truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Trong ảnh: Du khách tham quan triển lãm. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN


Sáng 25.6, Giải vô địch Cờ tướng các câu lạc bộ quốc gia năm 2022 chính thức khai mạc tại thành phố Bắc Giang. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức, thu hút gần 100 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN


Sáng 25.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma tuý trong 3 căn hộ của Chung cư Marina (thuộc khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử sụng trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Nhiều thanh niên nam nữ bị lực lượng công an bắt quả tang sử dụng ma tuý trong 3 căn hộ của Chung cư Marina. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ


Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng cảnh báo "năng lượng giá rẻ đã không còn nữa" và nhất trí tăng cường chuẩn bị cho việc Nga cắt giảm thêm nguồn cung khí đốt. Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 23-24.6 đã thống nhất một số bước cụ thể và giao nhiệm vụ cho Ủy ban châu Âu (EC) tìm nhiều cách hơn để đảm bảo "nguồn cung khí đốt với giá cả phải chăng". Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ, ngày 23.6.2022. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 24.6 (rạng sáng 25.6 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật súng đạn quan trọng, trong bối cảnh dư luận Mỹ thời gian gần đây rúng động vì các vụ xả súng đẫm máu. Với 234 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã tán thành "Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn" dài 80 trang về kiểm soát súng đạn. Trước đó, tối 23.6, Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này với tỷ lệ 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống. Trong ảnh (tư liệu): Súng được bày bán tại cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 4.10.2017. Ảnh: TTXVN phát


Giới chức Tây Ban Nha cho biết ngày 24/6, khoảng 2.000 người nhập cư bất hợp pháp đã tìm cách vượt biên từ biên giới Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha. Theo giới chức địa phương, hơn 500 người, chủ yếu đến từ khu vực miền Nam Sahara của châu Phi, đã phá hàng rào và trèo qua mái của trạm kiểm soát biên giới để tìm cách vào Melilla. Sau cuộc đụng độ kéo dài 2 giờ với lực lượng an ninh, ít nhất 130 người đã vào được Melilla. Trong ảnh: Người di cư tìm cách vượt biên từ Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha, gần Nador, ngày 4.3.2022. Ảnh: TTXVN phát


Sở giáo dục thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 25.6 thông báo sẽ mở cửa trở lại trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang giảm dần ở thành phố thủ đô quốc gia đông dân nhất thế giới này. Cụ thể, học sinh năm đầu và năm thứ hai của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh tiểu học cơ sở ở Bắc Kinh sẽ trở lại trường vào ngày 27.6 trong khi trường mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4.7. Những học sinh vẫn ở trong vùng dịch bệnh đang bị quản lý chặt chẽ và cách ly tại nhà sẽ tiếp tục học online. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29.5.2022. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 25.6