Sự kiện nổi bật ngày 25.10

25/10/2021 22:14

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân, trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho học viện là sự kiện nổi bật ngày 25.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân, đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất và khai giảng năm học 2021-2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện; Huân chương Chiến công hạng ba cho Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện. Chủ tịch nước cũng đã đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện An ninh nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.


Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng 25.10, Quốc thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và thảo luận tại tổ về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 25.10. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN.


Chiều 25.10, tại Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ trọng án xảy ra án tại xã Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang khiến 3 người tử vong. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho 1 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang) và 2 cá nhân (là Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang và Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang) do đã có thành tích xuất sắc điều tra, bắt giữ tội phạm trong vụ trọng án xảy ra trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ngày 22.10. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN.


Ngày 25.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 1868/KH-BCH ngày 8.10.2021 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (IUU) cho các đồn và Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng. Mục đích của đợt cao điểm nhằm ngăn chặn tàu cá, ngư dân của tỉnh, trên địa bàn đơn vị quản lý đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, quyết tâm góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản từ này đến hết năm 2021. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền để ngư dân không khai thác biển bất hợp pháp. Ảnh: TTXVN.


Vào lúc 7 giờ ngày 25.10, một khối đá lớn trên núi Bà Hỏa đã bất ngờ đổ ập xuống đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn (Bình Định) làm 3 người đang đi trên đường bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Tại hiện trường, nhiều tảng đá lớn nhỏ vương vãi khắp nơi, một làn đường không thể lưu thông được, nước mưa trên sườn núi vẫn đang chảy xuống đường. Trong những ngày qua, địa bàn TP Quy Nhơn có mưa rất lớn. Người dân cho rằng, đây có thể là nguyên nhân khiến núi Bà Hỏa bị sạt lở. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở núi tại thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Tường Quân – TTXVN.


Ngày 25.10, 13 học sinh Trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu với những biểu hiện bất thường về sức khỏe như: tê bì chân tay, cảm giác khó chịu toàn thân... do ăn phải kẹo có chứa chất kích thích. Theo thông tin ban đầu, những học sinh này đã ăn 1 loại kẹo do 1 nam sinh cùng lớp mang đến. Qua xét nghiệm nước tiểu bước đầu, có 5/13 mẫu có kết quả dương tính với chất kích thích (THC-Cần sa). Trong ảnh: Các em học sinh có triệu chứng mất cảm giác, tê bì chân tay, đau đầu, buồn nôn, co thắt bụng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, theo dõi. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN.


Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Nhuận (25 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng. Theo đó, ngày 28.9, có người liên hệ với Nhuận để đặt hàng mua 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng giá trị hợp đồng là 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Nhuận đã làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho để gửi cho đối tác. Số tiền 2,4 tỷ đồng chiếm đoạt được Nhuận chuyển liên tục qua nhiều tài khoản ngân hàng và sau đó rút tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 25.10 đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện giữa kỳ ở tỉnh Yamaguchi, nhưng thất bại trong cuộc bầu cử tương tự ở tỉnh Shizuoka. Ở khu vực bầu cử tỉnh Yamaguchi, ứng cử viên Tsuneo Kitamura của LDP đã giành thắng lợi áp đảo trước ứng cử viên Kiyo Kawai của đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) và ứng cử viên Shota Harada. Tuy nhiên, ở khu vực bầu cử tỉnh Shizuoka, ông Shinnosuke Yamazaki, một ứng cử viên độc lập được đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và một số đảng đối lập khác hậu thuẫn, đã giành chiến thắng sát sao trước ứng cử viên Yohei Wakabayashi của LDP và ứng cử viên Chika Suzuki của JCP, mặc dù Thủ tướng Kishida đã hai lần tới tỉnh này để vận động tranh cử cho ông Wakabayashi, người từng giữ chức Thị trưởng TP Gotemba. Trong ảnh: Ứng cử viên Tsuneo Kitamura (giữa) của LDP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện giữa kỳ ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Ngày 25.10, trong bài phát biểu cuối cùng về ngân sách tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố cho tới cuối nhiệm kỳ vào tháng 5.2022, chính quyền nước này sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán và ngoại giao với Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhắc lại kế hoạch tăng cường liên minh với Mỹ cũng như tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, trong khi tăng ngân sách quốc phòng lên 55.200 tỷ won (tương đương 47 tỷ USD). Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Ngày 25.10, Bộ Thông tin Sudan xác nhận Thủ tướng nước này, ông Abdalla Hamdok đã bị đưa tới một địa điểm bí mật, sau khi từ chối ra tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra. Trước đó, các lực lượng quân sự hỗn hợp đang giam giữ ông Hamdok tại nhà riêng và gây sức ép buộc ông đưa ra tuyên bố ủng hộ đảo chính. Bộ Thông tin Sudan dẫn lời Thủ tướng Hamdok kêu gọi người dân Sudan chống lại âm mưu đảo chính một cách hòa bình và "bảo vệ cách mạng". Trong ảnh: Người dân Sudan tuần hành phản đối cuộc đảo chính quân sự tại Khartoum. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.10