Sự kiện nổi bật ngày 24.9

24/09/2021 21:16

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Hội nghị lần thứ 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 24.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống quốc tế và giao lưu, hợp tác giữa hai nước, song quan hệ hai đảng, hai nước Việt - Trung tiếp tục duy trì đà phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và mong muốn hai bên tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc triển khai hợp tác phòng chống COVID-19 và phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và nhấn mạnh việc phát huy quan hệ chính trị, trong đó có việc tăng cường trao đổi ở cấp cao, các bộ, ngành, địa phương. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tối 23.9, nhận lời mời của Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của HĐBA LHQ về biến đổi khí hậu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ. Tham dự phiên họp có Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, các nguyên thủ, thủ tướng và đại diện cấp cao các nước thành viên HĐBA. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về biến đổi khí hậu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 24.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sau 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, đến trưa 24.9, Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại số nhà 21 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du đã tiến hành phong tỏa các hộ dân từ số nhà 11 đến số 21 phố Trần Nhân Tông và số nhà 41A phố Triệu Việt Vương kể từ 11h30 ngày 24.9 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời tiến hành truy vết, xét nghiệm cho những người có liên quan. Trong ảnh: Các hộ dân từ số 11 đến số 21 đường Trần Nhân Tông tạm thời bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến ngày 24.9, trên địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, một vài điểm dân cư bị sạt sụt. UBND các địa phương này đã huy động các phương tiện khơi thông để tiêu thoát nước, vận động nhân dân di dời khỏi khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng. Trong ảnh: Để tiêu thoát nước cho tuyến đường bị ngập, các lực lượng đã khơi thông một số đoạn cống thoát nước bị tắc. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1983, trú tại khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Trước đó, mặc dù đã nhận được thông báo của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Vĩnh Long là mình có khả năng dương tính với SARS-CoV-2 và yêu cầu đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, nhưng sáng 5.7.2021 Nguyễn Ngọc Sơn vẫn điều khiển xe ô tô tải đi TP Hồ Chí Minh để giao cá. Sơn đã cố tình khai báo gian dối để được qua Trạm kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống (TP Long Xuyên), sau đó tiếp tục khai báo gian dối tại Trạm y tế phường để được cách ly y tế tại nhà, khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan cho mẹ ruột. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 24.9, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát một số nội dung. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo kết quả giám sát cần nêu bật những nét mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt và có khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết. Lưu ý Đoàn giám sát cần kiến nghị cấp ủy các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khẩn trương, quyết liệt hơn. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết theo tinh thần "5 rõ". Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 24.9, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 2) của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về nội dung báo cáo, tờ trình của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Tập trung thực hiện mục tiêu kép, ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19, trong đó cần tập trung cho các doanh nghiệp để bảo đảm an toàn trong sản xuất. Tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine sớm nhất, không kén chọn loại vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng. Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 2) của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ


Ngày 24.9, Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Ri Thae-song cho rằng đề nghị trên là "vội vã", đồng thời khẳng định “sẽ không có gì thay đổi” nếu tình hình chính trị xung quanh Triều Tiên và chính sách của Mỹ vẫn giữ nguyên. Ông Ri Thae-song nêu rõ: “Không có bằng chứng nào cho thấy tuyên bố chẳng mấy giá trị về chấm dứt chiến tranh sẽ dẫn đến quyết định rút lại chính sách thù địch đối với Triều Tiên, khi tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên đang từng bước tiến gần đến tình trạng bất ổn”. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, ngày 19.9.2018. Ảnh: TTXVN


Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vừa cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị cho một khả năng đóng cửa Chính phủ, trong bối cảnh ngân sách hiện tại sẽ cạn kiệt vào ngày 30.9. Bà Psaki cho biết: “Điều này phù hợp với thông lệ lâu đời của nhiều cơ quan hành chính để nhắc nhở các nhân viên cấp cao về nhu cầu xem xét và cập nhật các kế hoạch đóng cửa chính phủ. Chúng ta sẽ nghỉ 7 ngày, và tất nhiên chúng ta cần chuẩn bị cho mọi trường hợp bất trắc”. Bà Psaki cũng lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Biden đang thực hiện các bước đi để giảm thiểu tác động của khả năng Chính phủ đóng cửa đối với việc đối phó với đại dịch, phục hồi kinh tế hoặc các ưu tiên khác của Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., khi Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần do hết ngân sách hoạt động, ngày 27.12.2018. Ảnh: TTXVN


Theo hãng tin Sputnik, Thứ trưởng Văn hóa Thông tin Chính phủ lâm thời Afghanistan Zabihullah Mujahid đề xuất Nga có thể đóng vai trò trung gian giữa Liên hợp quốc (LHQ) và Afghanistan để giảm áp lực các lệnh trừng phạt đối với nước này cũng như giúp tái thiết đất nước. Ông Mujahid nêu rõ Nga có thể là trung gian mới giữa Afghanistan và LHQ, bao gồm trong việc làm giảm áp lực các lệnh trừng phạt. Theo đó, Chính phủ lâm thời Afghanistan đề nghị Nga hỗ trợ ổn định hòa bình ở khu vực nói chung và Afghanistan nói riêng, cũng như trong quá trình tái thiết quốc gia Tây Nam Á này. Trong ảnh: Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid tại cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan, ngày 7.9. Ảnh: THX/TTXVN


Sinh viên quốc tế sẽ được phép nhập cảnh vào bang New South Wales của Australia, kể từ cuối tháng 12.2021, trên những chuyến bay thiết kế riêng cho nhóm đối tượng này. Đây là thông báo được chính quyền bang New South Wales công bố vào ngày 24.9, sau khi đạt được sự chấp thuận từ Chính phủ Australia cho bản kế hoạch đệ trình từ tháng 6.2021. Ngày 24.9, bang New South Wales của Australia thông báo sinh viên quốc tế sẽ được phép nhập cảnh vào bang này kể từ cuối tháng 12.2021. Trong ảnh (tư liệu): Sinh viên quốc tế tại trường đại học ở Sydney, Australia. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.9