Sự kiện nổi bật ngày 24.5

24/05/2022 21:59

Chủ tịch nước trao các quyết định thăng quân hàm lên Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022... là những sự kiện nổi bật ngày 24.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 24.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, sáng 24.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Báo cáo tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Trong ảnh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 24.5, tại sân bay quân sự của Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Cục Gìn giữ Hòa Bình Việt Nam tổ chức Lễ tiễn thê đội 2 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường đi Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Do điều kiện thời tiết có mưa lớn nên chương trình được tổ chức nhanh gọn song vẫn trang trọng, chu đáo, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Trong lần xuất quân này, 30 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đều bày tỏ quyết tâm lên đường. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tiễn đoàn lên đường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 24.5, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng (Việt Nam) và lãnh đạo 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 - Quân đội Hoàng Gia (Campuchia). Trong ảnh: Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 18 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN


Ngày 24.5, tại Thái Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971, trú tại tổ 11 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là 2 trong số 7 bị cáo liên quan đến hoạt động của dịch vụ hỏa táng do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu có đơn kháng cáo sau phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 18.11.2021. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Khắc Nin tại phiên xét xử. Ảnh: Thế Duyệt  - TTXVN


Vào khoảng 9h sáng 24.5, tại km 63 quốc lộ 2 đường Tuyên Quang - Hà Giang, xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà của gia đình anh Lâm Đình Hiệp (37 tuổi) thôn Tháng Mười, xã Yên Lâm (Hàm Yên, Tuyên Quang) khiến anh Hiệp thiệt mạng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở. Ảnh: TTXVN


Chiều 24.5, Chủ tịch UBND xã Đưng K’Nớ (Lạc Dương, Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong. Hai cháu L.H.S.H (9 tuổi, con của anh Rơ Ông Rô Ben và chị Liêng Hót K' Cam) và R.Ô.A.N (9 tuổi, con của anh Cơ Liêng Ha Bại và chị Rơ Ông K' Wiêng) đến một hồ chứa nước tưới cà phê của người dân địa phương trong vùng chơi đùa. Người nhà không thấy hai cháu về nên đã đi tìm và kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Khi đến bên hồ chứa nước tưới cà phê thì thấy 2 đôi dép, người nhà xuống hồ nước tìm thấy 2 cháu nhưng cả hai đã tử vong. Trong ảnh: Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 24.5, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định chăm lo cho người có công, gia đình chính sách là việc làm cần thiết và ý nghĩa của thế hệ hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan báo chí tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Thương binh, liệt sĩ, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó giáo dục lòng biết ơn, truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đây là dịp để thế hệ trẻ Hải Dương nhận thức được ý nghĩa của những mất mát, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước, từ đó nhân lên tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện tốt đợt vận động. Đợt vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022 của tỉnh được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp từ tháng 5 đến hết tháng 7.2022. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022. Ảnh: Lan Anh

Sáng 24.5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương). Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Nhiễu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phật sự - xã hội mà Giáo hội Phật giáo Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội tiếp tục củng cố về tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm thực hiện nghiêm Hiến chương, quy chế và các quy định của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tăng cường mối quan hệ gắn bó với chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp. Mở rộng mối quan hệ đồng đạo, phát huy bản sắc văn hoá Phật giáo, bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị các tăng ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục đoàn kết với các tôn giáo, tầng lớp nhân dân. Tích cực tham gia các phong trào do Uỷ ban MTTQ phát động... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Tiến Mạnh

Chiều 24.5, Ban Dân vận Tỉnh ủy họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 6 tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các hội, hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến; lập danh sách số lượng đại biểu tham dự, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 1.6. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, điều chỉnh bổ sung báo cáo về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tại Hải Dương; tổng hợp nội dung trả lời bằng văn bản của các địa phương, sở, ban, ngành đối với các ý kiến, kiến nghị của doanh nhân... Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: PV    

Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em là lời kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền địa phương của đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 24.5 ở TP Hải Dương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh thời gian qua, trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng đã nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kịp thời tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1-30.6.2022, có chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em". Trong ảnh: Ban tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hải Dương. Ảnh: Thế Anh


QUỐC TẾ


Chiều 24.5, kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản, các nhà lãnh đạo 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ đã ra tuyên bố chung tái khẳng định “ủng hộ một cách kiên định đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như việc triển khai trên thực tế Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP)”. Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với dịch COVID-19 và an ninh y tế toàn cầu; phát triển cơ sở hạ tầng; biến đổi khí hậu; an ninh mạng; vũ trụ, công nghệ... Trong ảnh (từ trái sang): Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở Thủ đô Tokyo, ngày 24.5. Ảnh: Koyodo/TTXVN


Ngày 23.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan chức duy nhất của chính quyền Moskva mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Phát biểu trong video gửi tới Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Zelensky cho rằng khó có thể chấm dứt xung đột nếu không có sự tham gia đối thoại của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kiev thừa nhận khả năng tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp như vậy ngày càng ít. Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video gửi tới Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 23.5.2022. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương trong vụ nổ khí ga tại một nhà hàng trong tòa nhà 5 tầng ở trung tâm Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 23.5. Một số cửa hàng và 6 tòa nhà lân cận đã bị hư hại trong vụ nổ. Người dân sinh sống tại 4 tòa chung cư trong khu vực đã được sơ tán. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc. Trong ảnh: Tòa nhà bị phá hủy trong vụ nổ khí ga ở trung tâm Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ngày 23.5. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.5