Sự kiện nổi bật ngày 24.1

24/01/2023 22:38

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Hội Xuân Quý Mão 2023 là sự kiện nổi bật ngày 24.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.1 (mùng 3 Tết Quý Mão 2023), tại khuôn viên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, TP Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Hội Xuân Quý Mão 2023 với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng năm mới. Trong ảnh: Trò chơi cờ người tại Hội Xuân. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN


Ngày 24.1, tại cửa biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bà con ngư dân phường Phổ Thạnh đã tổ chức Lễ ra quân khai thác hải sản đầu năm. Sau các nghi thức cúng bái truyền thống và hồi trống lệnh của bậc cao niên vạn chài, hơn 50 tàu cá với đầy đủ ngư cụ, nhiên liệu...giương cao lá cờ đỏ sao vàng, đồng loạt rẽ sóng ra khơi, bắt đầu mùa biển mới mang theo lời nguyện ước năm mới tàu bè ra vào cửa lạch được an toàn, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, được mùa tôm cá. Trong ảnh: Tàu cá của các ngư dân phấn khởi rẽ sóng vươn khơi. Ảnh: Đinh Hương –TTXVN


Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, các khu, điểm du lịch trên địa bàn ước tính đón gần 85.000 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong đó có gần 13 nghìn lượt khách quốc tế. Một số khu, điểm du lịch tiêu biểu đón đông du khách như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính hơn 19 nghìn khách, khu du lịch Tràng An gần 13 nghìn khách, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón hơn 4 nghìn khách... Lượng khách đông nhất phải kể đến Phố cổ Hoa Lư (TP Ninh Bình) với gần 37 nghìn khách. Công suất phòng bình quân những ngày qua đạt từ 35 - 40%. Trong ảnh: Du khách thăm quan đầu năm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN


Kim ngạch xuất khẩu ngành Da giày - túi xách năm 2022 đạt khoảng 27 tỷ USD, tăng hơn 30% so với kế hoạch đặt ra, tạo việc làm trực tiếp cho 1,5 triệu lao động và đóng góp 5 đến 6% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Mục tiêu của ngành năm 2023 xuất khẩu đạt khoảng 26,5 – 27 tỷ USD. Trong ảnh: Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội chuyên sản xuất giày xuất khẩu thu hút hàng ngàn lao động. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển nhanh, tác động nhiều ngành nghề và có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội. Dự kiến, trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng về xây dựng phấn đấu đạt 6,5 - 7%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị ước đạt hơn 42%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị ước đạt gần 54%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 26 m2 sàn/người. Trong ảnh: Dự kiến tốc độ tăng trưởng về xây dựng đạt 6,5-7% trong năm 2023. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Từ xa xưa, tục xin chữ, cho chữ không chỉ thể hiện truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của các thế hệ học trò mà còn là một nét đẹp văn hoá của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, xuân về với mong ước một năm mới tốt đẹp, bình an. Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Trong ảnh: Ở Hội chữ Xuân Quý Mão 2023, ngoài các ông đồ quen, còn xuất hiện các "bà đồ" với đường nét chữ uốn lượn. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN


Sáng 24.1, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa mật phục và triệt phá thành công sới bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền bắt giữ 10 đối tượng liên quan, tại khu đất trống thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Trong ảnh: Các đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chuẩn bị tăng lãi suất tiền gửi thêm 50 điểm cơ bản từ ngày 2.2, động thái được cho là mạnh tay hơn so với dự kiến nhằm kiềm chế đà tăng lạm phát. Trong cuộc khảo sát mới đây do hãng tin Reuters thực hiện, có 55 trong tổng số 59 chuyên gia kinh tế cho rằng Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ nâng lãi suất tiền gửi lên 2,5%, và sẽ tiếp tục tăng thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 3. Trong ảnh: Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại TP Frankfurt/Main, Đức. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN


Cảnh sát trưởng hạt San Mateo thuộc bang California của Mỹ, bà Christina Corpus ngày 23.1 đã công bố thông tin về nghi phạm tiến hành 2 vụ xả súng trước đó khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tại TP Half Moon Bay. Theo bà Corpus, nghi phạm tên Chunli Zhao, 67 tuổi, bị bắt giữ ngay sau khi tiến hành vụ xả súng tại các trang trại Mountain Mushroom và Rice Tucking-Soil ở Half Moon Bay. Đối tượng Zhao là lao động châu Á, đã nổ súng bắn những người cùng làm việc với mình ở trang trại. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng. Trong ảnh: Cảnh sát bắt giữ Chunli Zhao (giữa), nghi phạm tiến hành 2 vụ xả súng tại TP Half Moon Bay. Ảnh: TTXVN


Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc (KMA) đã đưa ra các cảnh báo về đợt lạnh nhất trong năm đối với hầu hết các vùng trên toàn quốc. KMA cho biết mặc dù nhiệt độ ở Seoul sáng 24.1 ghi nhận ở mức âm 18 độ C, song do có gió to nên độ lạnh cảm nhận trên thực tế lên tới âm 28 độ C. Cảnh báo cũng được đưa ra đồng thời đối với nhiều khu vực ở TP Incheon, cách Seoul 27 km về phía Tây, và các tỉnh Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong và Bắc Jeolla với nền nhiệt ở mức âm 10 độ C. Trong ảnh: Tuyết rơi dày ở TP Jeju, Hàn Quốc ngày 24.1.2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.1